Trước khi sang Việt Nam, Malaysia gia cố hàng phòng ngự

Chiến lược gia Tan Cheng Hoe của á quân AFF Cup 2018 Malaysia đã gia cố hàng phòng ngự khi ông đưa yếu tố kinh nghiệm lên hàng đầu trong cuộc chạm trán với Việt Nam ngày 10-10 tại vòng loại World Cup 2022.

Trung vệ Zafuan được cho là giàu kinh nghiệm sẽ "trị" các chân sút Việt Nam.

Gương mặt này cũng chẳng xa lạ với các cầu thủ tấn công của Việt Nam, đó là trung vệ Mohd Aidil Zafuan Abdul Razak.

Có nhiều yếu tố để Tan Cheng Hoe gọi trung vệ này mang sang Việt Nam làm khách tại Mỹ Đình ngày 10-10 tới. Đó là trung vệ già dặn kinh nghiệm, khỏe, nhãn quan và chỉ huy phòng ngự tốt, cùng với đó là Zafuan đang khoác áo CLB Johor Darul Tazim (JDT), CLB của Malaysia mùa này đá AFC Champions League.

Ngày 30-9, tuyển Malaysia tập trung cho chuyến làm khách trước Việt Nam với 25 cầu thủ.

Malaysia đá hai trận vòng loại thắng Indonesia 3-2 và thua UAE 1-2.

HLV Tan Cheng Hoe nói: “Năm qua, chúng tôi đã ba lần chạm trán với tuyển Việt Nam (tại AFF Cup 2018 với một trận vòng bảng và hai trận chung kết) - PV). Tất cả những lần đó Zafuan đều thể hiện rất tốt, tỏ ra là một chỉ huy hàng phòng ngự giỏi. Tôi cho rằng Zafuan là trung vệ tốt nhất của Malaysia hiện nay”.

Cũng theo chiến lược gia 51 tuổi của Malaysia thì Zafuan còn là tấm gương cho những cầu thủ trẻ, các hậu vệ trẻ học hỏi được nhiều điều nơi đàn anh này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm