Tuyển Việt Nam giậm chân tại chỗ nhưng là số một Đông Nam Á

LĐBĐ thế giới (FIFA) vừa công bố bảng xếp hạng tháng 7. Do dịch COVID-19 khiến hoạt động bóng đá ngưng trệ, bảng xếp hạng FIFA tháng 7 không có bất cứ sự thay đổi nào về vị trí và điểm số so với tháng trước.

Theo đó, đội tuyển Việt Nam (VN) nằm trong tốp 15 châu Á và là số 1 Đông Nam Á.

Trên bình diện thế giới, Bỉ ở vị trí số 1. Ở châu Á, Nhật Bản vẫn là số 1 và ở Đông Nam Á, Việt Nam vẫn là số 1.

Tuyển Việt Nam vẫn ngự trị ở ngôi số 1 Đông Nam Á.

Bóng đá Việt Nam vẫn giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 94 thế giới và số 14 châu Á.

Các đối thủ Đông Nam Á khác xếp sau Việt Nam rất xa. Cụ thể Thái Lan xếp thứ 2 Đông Nam Á (113 thế giới), Philippines xếp thứ ba Đông Nam Á (124 thế giới), Myanmar xếp thứ tư Đông Nam Á (thứ 136 thế giới), Malaysia, Singapore, Campuchia, Indonesia lần lượt giữ các vị trí tiếp theo ở Đông Nam Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm