Tuyển Việt Nam mất tết, vào nhóm hạt giống thấp nhất ở World Cup

Bảng xếp hạng mới nhất của LĐBĐ thế giới (FIFA) vừa có ngày hôm nay. Dựa theo bảng xếp hạng FIFA tháng 6, LĐBĐ châu Á sẽ phân ra 6 nhóm cho buổi lễ bốc thăm vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Theo đó, tuyển Việt Nam (VN) nằm ở nhóm hạt giống thấp nhất, tức thứ 6.

Trong 12 đội vào giai đoạn ba World Cup 2020 thì VN xếp áp chót trên bảng xếp hạng FIFA, chỉ trên Lebanon. Tất nhiên điều này khiến Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 6 cùng với Lebanon.

Kết quả xếp hạng FIFA mới nhất vừa công bố hôm nay.

12 đội chia làm hai bảng nên có sáu nhóm hạt giống. Theo đó, Nhóm 1: Nhật, Iran; Nhóm 2: Úc, Hàn Quốc; Nhóm 3: Saudi Arabia, UAE; Nhóm 4: Iraq, Trung Quốc; Nhóm 5: Oman, Syria và nhóm 6: VN, Lebanon.

Dù ngày 1-7 AFC mới tiến hành bốc thăm chia bảng của hai bảng đấu này, nhưng cục diện khá rõ ràng. Mỗi bảng có hai “ông kẹ châu Á” trụ sẵn là Iran, Nhật, Hàn Quốc và Úc. Cùng với đó là những đội mạnh như Saudi Arabia, UAE...

12 đội chia làm hai bảng, các nhóm hạt giống dựa trên bảng xếp hạng mới nhất của FIFA cho châu Á.

Theo như kế hoạch hiện nay là hai bảng đấu của giai đoạn ba này đá vòng tròn lượt đi và về, tức mỗi đội phải đá 10 trận.

Các lượt trận sẽ diễn ra vào các ngày 2 và ngày 7-9, 7 và 12-10, 11, 16-11. Sang năm 2022, giải tiếp tục diễn ra ngày 27-1, 1-2, 24-3 và 29-3.

Nhìn vào lịch đấu tạm thời ấn định của AFC cho thấy, nhiều khả năng các tuyển thủ VN sẽ mất ăn tết vì những trận ở ngày 27-1 và 1-2 của năm 2022 trùng với tết Nguyên đán ở VN.

Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, có khi lịch thi đấu phải thay đổi và thậm chí đá tập trung.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm