Tuyển Việt Nam thêm “cạ cứng” cạnh tranh vé World Cup

Cựu HLV tuyển nữ Úc Alen Stajcic sẽ dẫn dắt tuyển nữ Philippines tranh tài tại VCK Asian Cup 2022 tại Ấn Độ đầu năm tới.

HLV Stajcic dẫn dắt tuyển nữ Úc từ năm 2014 đến 2019 thì ông bị trảm. Vị HLV này sẽ thay thế HLV nội Marlon Maro. Trước đó, HLV Stajcic, 47 tuổi còn dẫn dắt CLB Central Coast Mariners đá giải A-League của Úc và về thứ ba mùa rồi.

Ông Alen Stajcic cùng các học trò khi còn làm HLV tuyển nữ Úc. Ảnh: AFC

Rõ ràng là Philippines chơi lớn và họ quyết cạnh tranh vé dự World Cup tại Úc - New Zealand cùng với Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, VN và Thái Lan... Khu vực châu Á được FIFA phân bổ 5 suất dự World Cup bóng đá nữ năm 2023.

LĐBĐ Philippines nhận định rằng, nhiều năm qua bóng đá nữ Philippines phát triển tốt nên bây giờ cần HLV giỏi để nâng cấp đội tuyển. Bên cạnh đó, cơ hội dự World Cup 2023 là không hề nhỏ nên bóng đá nữ Philippines phải chơi lớn, mời HLV lớn, giỏi.

VCK Asian Cup nữ 2022 diễn ra từ ngày 20-1 đến 6-2-2022. Giải này cũng là vòng loại World Cup 2023 của châu Á. Trường hợp Úc nằm trong nhóm năm đội thì mở rộng sang suất thứ 6 do Úc là chủ đồng chủ nhà World Cup 2023 cùng New Zealand.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm