Kết thúc giải U-21 quốc tế- báo Thanh Niên:

U-21 Yokohama không có đối thủ

Quả vậy, nhà đương kim vô địch U-21 Yokohama đến với giải lần này và  hành trình bảo vệ ngôi vô địch bằng thành tích bất bại với bốn trận thắng và một trận hòa.

Hai ngày trước U-21 Yokohama hòa U-21 BTN 2-2

Không ngoài dự đoán, cuộc “tái đấu” trong vòng hai ngày giữa U-21 BTN và U-21 Yokohama đã có kết quả 2-0 nghiêng về đội khách mời.

Tại giải lần này U-21 Yokohama hầu như không có đối thủ xứng tầm kể cả đối thủ của họ trong trận chung kết vừa kết là U-21 BTN.

...Nhưng chiều nay, đội bóng trẻ đến từ Nhật thể hiện đẳng cấp

Trước đó, chiều 20-12, thì hai đội đã chạm trán nhau ở trận cuối cùng vòng bảng, Yokohama chơi kiểu dưỡng sức để dành cho trận chung kết.

Dù U-21 BTN còn chơi càng gắn kết hơn, còn hiểu ý hơn, nhưng cũng là thời điểm U-21 BTN thể hiện sự đuối sức khi các trận đấu cách nhật làm các cầu thủ Việt Nam không kịp hồi phục, chưa kể trước đó họ đều là trụ cột của các đội trẻ dự giải trong nước.

U-21 Yokohama năm nay "dệt" nên chức vô địch dễ hơn năm ngoái

Trong khi đó U-21 Yokohama có nền tảng sức mạnh, sức bền và thể lực thì khỏi phải bàn rồi.

Hai bàn thắng của U-21 Yokohama được ghi do công của Maejima Yota và Kamiyama Kyousuke vào các phút 17 và 50 nói lên điều đó.

Thực tế trên sân cho thấy dù U-21 BTN đã nỗ lực hết mình để có một kết quả tích cực nhưng U-21 Yokohama hơn hẳn nên mọi nỗ lực đều không thể dẫn đến bàn thắng. Các hậu vệ Yokohama đều phong tỏa từ xa, U-21 BTN chuyển sang những cú dứt điểm xa nhưng không đủ lực để gây khó thủ môn Ichikama.

U-21 BTN đưa đủ thời gian để tạo nên một tập thể ăn ý hơn

Dù đá chung kết nhưng những gì đối thủ thể hiện cho thấy thì U-21 Yokohama vẫn chơi chưa hết “công suất” của mình nhưng họ đã bảo vệt thành công ngôi vô địch.

Đánh bại U-21 BTN 2-0, U-21 Yokohama bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Ở trận tranh hạng ba trước đó U-21 Myanmar đánh bại U-21 Thái Lan 4-2.

+ Các danh hiệu khác của giải:

-         Thủ môn xuất sắc giải: Ichikawa (U-21 Yokohama)

-         Vua phá lưới: Matsuoka Rimu (U-21 Yokohama, 4 bàn)

-         Cầu thủ xuất sắc giải: Saito Kosuke (U-21 Yokohama)

-         Cầu thủ Việt Nam xuất sắc: Triệu Việt Hưng (U-21 BTN)

-         Giải Fair Play: U-19 Việt Nam

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm