Lượt trận cuối giải U-21 quốc tế - báo Thanh Niên

U-21 Yokohama sẽ xác định đối thủ ở chung kết

Sự sa sút khách quan của U-23 Thái Lan khiến chiếc vé thứ hai của trận chung kết giải năm nay gay cấn hẳn bởi cuộc đua giữa U-21 báo Thanh Niên (BTN) và U-21 Thái Lan.

Phải thừa nhận sự sa sút ấy của Thái Lan đã mở ra cơ hội cho U-21 BTN dù đội này đã thua U-21 Thái Lan trong ngày khai mạc. Và mọi hy vọng cho U-21 BTN mở ra bắt đầu từ trận U-21 Myanmar bất ngờ thắng U-21 Thái Lan, tạo điều kiện cho U-21 chủ nhà đang tận dụng tốt những cơ hội lách mình vào cánh cửa hẹp chơi trận chung kết.

Chiều 20-12, U-21 BTN đá lượt trận cùng với U-21 Yokohama (18 giờ 30) và nếu có 1 điểm thì U-21 BTN tự quyết được số phận của mình rồi chờ hai ngày nữa đá chung kết với chính Yokohama.

Một trận hòa sẽ đưa U-21 BTN (giữa) vào chung kết bất kể U-19 Việt Nam và U-21 Thái Lan có kết quả thế nào. Ảnh: XUÂN HUY

Trước đó, U-19 Việt Nam sẽ gặp U-21 Thái Lan lúc 16 giờ và mục tiêu của đội bóng Thái Lan là thắng U-19 Việt Nam rồi chờ U-21 Yokohama đá thật và thắng thật để mình vào chơi trận chung kết.

Cục diện bảng xếp hạng sau bốn lượt trận như sau: 1. U-21 Yokohama (9 điểm); 2. U-21 BTN (6 điểm); 3. U-21 Myanmar (4 điểm - đã đá đủ số trận vòng bảng); 4. U-21 Thái Lan (3 điểm); 5. U-19 Việt Nam (1 điểm).

Khả năng U-21 Thái Lan thắng U-19 Việt Nam rất cao nhưng khả năng U-21 Yokohama chùn chân sau khi đã giành vé đầu chơi trận chung kết lại tùy thuộc vào tính chuyên nghiệp của đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc. Bởi công bằng mà nói thì về thực lực U-21 Yokohama nếu không tính toán thì họ hoàn toàn có thể thắng được U-21 BTN.

Theo điều lệ giải, nếu hai đội bằng điểm nhau thì tính đối đầu trước, mà trong trận đối đầu thì U-21 BTN đã thua trực tiếp U-21 Thái Lan 0-1.

Vì thế hoàn toàn có thể nói U-21 Yokohama sẽ xác định đối thủ ở chung kết trong trường hợp U-19 Việt Nam không cầm chân được U-21 Thái Lan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm