U-23 Hàn Quốc lên ngôi vô địch như thế nào?

Bóng đá trẻ Hàn Quốc ở cấp độ U-23 và Olympic hiện nay đang nắm giữ hai ngôi vô địch.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải cho Won Du-jae.

Đêm 26-1, U-23 Hàn Quốc thắng kịch tính Saudi Arabia 1-0 trong trận chung kết để lên ngôi đầu tiên của giải đấu khai sinh năm 2013 này.

Pha bật cao đánh đầu của Jeong Tae-wook ghi bàn thắng vàng qua 120 phút thi đấu giúp Hàn Quốc lên ngôi.

Từ năm 2013 đến nay, giải đã diễn ra được bốn lần (2013, 2016, 2018 và 2020), cả bốn lần Hàn Quốc đều góp mặt ở bán kết, trong đó có hai lần vào chung kết và đêm 26-1 là lần đầu lên ngôi.

Jaroensak Wonggorn của U-23 Thái Lan đoạt danh hiệu Vua phá lưới (ba bàn).

Còn một danh hiệu trẻ nữa bóng đá Hàn Quốc đang nắm trong tay danh hiệu vô địch đó là Asiad 18 diễn ra ở Indonesia.

Hãy thử điểm lại hành trình đến ngôi vô địch lần này của đội bóng trẻ xứ kim chi.

Song Bum-keun đoạt danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải.

+ Vòng bảng: Hàn Quốc toàn thắng ba trận. Thắng Trung Quốc 1-0, thắng Iran 2-1, thắng Uzbekistan 2-1.

+ Tứ kết: Thắng Jordan 2-1.

+ Bán kết: Thắng Úc 2-0.

+ Chung kết: Thắng Saudi Arabia 1-0.

Saudi Arabia được trao danh hiệu Fair Play.

Ba danh hiệu cá nhân của giải U-23 châu Á, Hàn Quốc ẵm hai danh hiệu:

+ Cầu thủ xuất sắc giải: Won Du-jae (Hàn Quốc).

+ Thủ môn xuất sắc nhất: Song Bum-keun (Hàn Quốc).

+ Vua phá lưới: Jaroensak Wonggorn (Thái Lan, ba bàn).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm