UAE tiến bộ, nhưng Marwijk cứ phải làm “vú em”

Cái tinh thần thi đấu và sự khát khao luôn là thứ đỏng đảnh với đội tuyển UAE và hiện nay cũng thế dù tuyển UAE đang đi đúng tiến độ, tức đang xếp thứ 3 bảng A.

Sau khi có kết quả bốc thăm hai bảng đấu châu Á vòng loại World Cup 2022, HLV Bert Van Marwijk của UAE đã nghĩ đến thực tế là không thể tranh ngôi nhất và nhì với Iran và Hàn Quốc nên phấn đầu vị trí thứ ba, tức vị trí đi đá Play off.

UAE đang xếp thứ ba bảng A, nhưng phía sau là Lebanon và Iraq đang phả hơi nóng vào gáy.    Ảnh: Getty

Sau 3 lượt trận UAE có được hai điểm với hai trận hòa và một trận thua (thua Iran 0-1 rạng 8-10), UAE đang xếp thứ ba bảng A, nhưng tinh thần đội này....lại đang trùng xuống. Nó giống hệt như ác mộng ở bảng G của giai đoạn 2 vậy. May mà đại dịch COVID-19 bùng phát, đá tập trung tại UAE nên họ làm một lèo bốn trận thắng, trong đó thắng VN 3-2 để nhất bảng G, vào giai đoạn ba.

Nay qua ba lượt trận, UAE lại xìu sau hai trận hòa khó khăn và thua Iran, thế là học trò ông Van Marwijk lại nản.

Ali Mabkhout (7) không làm ăn gì được trước Iran.    Ảnh: Getty

Điều đáng nói là UAE có 2 điểm xếp thứ 3, nhưng phía sau đó là Lebanon và Iraq cũng có hai điểm.

Tuyển UAE dù có ba ngoại binh nhập tịch và dàn cầu thủ nội không đến nỗi nào nhưng tinh thần khát khao chiến thắng của họ là không cao.

Chiến lược gia Hà Lan đang khổ sở với sự thiếu cầu tiến này. Gặp “cạ cứng” là học trò Van Marwijk...buông xuôi.

Qua ba trận chưa tìm được chiến thắng, thế là ông Van Marwijk phải tiếp tục dỗ dành như kiểu làm vú nuôi cho đội vậy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm