US Open treo thưởng khủng nhất làng quần vợt

Theo xác nhận của BTC giải quần vợt Mỹ mở rộng hôm qua (18/7), tiền thưởng của giải năm nay sẽ lên đến trên 50 triệu USD.

Hiệp hội quần vợt Mỹ (USTA) cho biết trong một tuyên bố rằng giải đấu đã tăng thêm 4 triệu USD tiền thưởng, tổng số tiền thưởng của giải là 50,4 triệu USD. Với mức thưởng này, US Open trở thành giải đấu có mức tiền thưởng cao nhất lịch sử quần vợt.

Milos Raonic (Canada) đối đầu với Ryan Harrison (Mỹ) tại US Open năm 2016.

Tay vợt vô địch đơn nam và đơn nữ sẽ nhận 3,7 triệu USD. Số tiền thưởng trong mỗi vòng đấu ở giải đơn cũng tăng 7,5 % so với năm 2016.

Ở giải đôi nam và đôi nữ, số tiền thưởng cho chức vô địch là 675.000 USD, số tiền thưởng cho giải đấu này tăng 2,9 triệu USD, tương đương 49,2% so với năm ngoái.

Chủ tịch USTA, Katrina Adams, nói: "Cách đây 5 năm, chúng tôi cam kết với các VĐV rằng tổng số tiền thưởng tại US Open sẽ cán mốc 50 triệu USD và chúng tôi đã tôn trọng cam kết đó".

Giải US Open năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 28-8 đến ngày 10-9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm