Vấn đề trọng tài và một lời khen cho CLB HA Gia Lai

Tình huống phút 55 trận CLB Long An tiếp HA Gia Lai, Văn Toàn có pha đột phá và sút bóng khiến hậu vệ Nam Anh (27) của Long An lúng túng để bóng chạm tay. Đây là một quả phạt đền mười mươi nhưng không có tiếng còi nào cất lên…

HLV Quốc Tuấn quay trở lại khu kỹ thuật sau khi thắc mắc trợ lý Lê Quốc Ân.

Trọng tài Trần Đình Thịnh đứng không xa, thậm chí quan sát thấy nhưng không tuýt còi. Trong khi đó góc nhìn và cự ly của trợ lý 1 Lê Quốc Ân là rất tốt, trực diện và gần không bị “che” bởi phần “cơ thể” của Nam Anh. Văn Toàn giơ hai tay như muốn “đòi” phạt đền nhưng không thấy trọng tài Thịnh tuýt còi. Văn Toàn quay sang trợ lý Ân như một sự thắc mắc nhưng vẫn không thấy ông phất cờ. Thế là Văn Toàn bỏ qua và tiếp tục hòa mình vào trận đấu.

Trong khi đó, ngay sau tình huống này, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HA Gia Lai đã ra sát lằn vôi kỹ thuật thắc mắc nhỏ nhẹ với trợ lý Ân. Trợ lý Ân và HLV Quốc Tuấn di chuyển dọc theo lằn vôi kỹ thuật, chủ yếu là HLV Quốc Tuấn trao đổi, còn trợ lý Ân thì theo dõi trận đấu trên. Khi cả hai di chuyển đến gần khu vực giữa sân, trọng tài thứ tư Nguyễn Đình Thái đi đến và ra hiệu cho HLV Quốc Tuấn thôi thắc mắc. Mọi chuyện sau đó có vẻ ổn thỏa.

Văn Toàn không phản đối quá đáng khi lẽ ra HA Gia Lai được hưởng quả phạt đền phút 55.

Nhưng lỗi của trọng tài vẫn còn đó. Ai cũng thấy HA Gia Lai bị “cướp” một quả phạt đền. Khi đó, tỉ số trên sân đang là 0-0. Rất may là cuối trận HA Gia Lai đã thắng. Không biết nếu họ thua thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Sai lầm này của tổ trọng tài cần phải được ban trọng tài mổ xẻ tới cùng nhưng dành một lời khen tặng cho HLV Nguyễn Quốc Tuấn và cầu thủ Văn Toàn đã không có những hành động quá lố để sự cố ở sân Thống Nhất không phải tái diễn ở sân Long An.

Cách cư xử của toàn đội HA Gia Lai nói chung, của Văn Toàn cũng như HLV Quốc Tuấn nói riêng là đáng được ghi nhận. Song Ban trọng tài phải “soi” và có những hình thức rút kinh nghiệm triệt để, tránh lặp lại những chuyện như vậy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm