VN lại tranh ngôi đầu bảng cùng Malaysia ở giải U-19 châu Á

LĐBĐ châu Á (AFC) vừa công bố kết quả bốc thăm các bảng vòng loại U-19 nữ châu Á, theo đó U-19 Việt Nam ở vào bảng E cùng với Malaysia, Jordan và Quần đảo Bắc Mariana.

Kết quả bốc thăm các bảng vòng loại châu Á

Với cục diện bảng E như thế này U-19 Việt Nam “nghía” tới việc tranh ngôi vô địch bảng cùng Malaysia để có mặt tại VCK.

Có 27 đội nữ trẻ của châu Á tham gia vòng loại. Vòng loại cũng chia làm hai giai đoạn, giai đoạn thứ nhất chọn năm đội đứng đầu bảng và hai đội nhì có thành tích tốt nhất vào giai đoạn hai. Giai đoạn hai đá vòng tròn một lượt chọn bốn đội nhất vào VCK.

Riêng ba đội nhất, nhì và ba ở giải năm 2017 được miễn vòng loại gồm Nhật, Triều Tiên và Trung Quốc. Như vậy 4 đội vượt qua vòng loại, cùng ba đội tốt nhất của mùa giải năm ngoái và chủ nhà đá VCK. Chủ nhà đưa được xác định và hiện nay đã có ba quốc gia chạy đua đăng cai.

Trong khi đó, các quốc gia đang muốn đăng cai chủ nhà vòng loại của mỗi bảng gồm Kyrgyzstan, Myanmar, Tajikistan, Thái Lan…

Giai đoạn thứ nhất của vòng loại đá từ ngày 20 đến 28-10, giai đoạn hai của vòng loại đá từ ngày 22 đến 30-4 năm sau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm