Vòng loại bóng đá nữ Olympic Rio: Ra ngõ gặp núi

Trong sáu đội tham dự vòng loại cuối thì đội tuyển nữ Việt Nam được xem là nhẹ ký nhất bởi các đội còn lại gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Úc và Nhật đều là những đội bóng có hạng ở làng bóng nữ thế giới.

Trước những đối thủ lớn, bóng đá nữ Việt Nam sẽ học hỏi được những bài học lớn. Ảnh: XUÂN HUY

Trả lời báo chí quốc tế tại Nhật, HLV Mai Đức Chung nói: “Đây là lần đầu đội tuyển nữ Việt Nam vào đến giai đoạn cuối của vòng loại Olympic. Đội bóng chúng tôi tuy không được đánh giá cao song chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua chính mình để đạt được kết quả tốt nhất. Dù đội tuyển Trung Quốc mang đẳng cấp thế giới nhưng chúng tôi không bị áp lực và sẽ thi đấu hết mình…”.

Đội tuyển nữ Trung Quốc từng đạt á quân thế giới ở World Cup 1999, hạng tư năm 1995, vào tứ kết các kỳ World Cup 2015, 2007, 2003. Lần gặp gỡ gần đây nhất giữa hai đội tại giải tập huấn tứ hùng ở Thẩm Quyến, thầy trò HLV Mai Đức Chung thua 0-8.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm