Vụ tham nhũng chấn động FIFA vào... viện bảo tàng Mafia

Bảo tàng này lâu nay trưng bày những hiện vật, vũ khí và những gương mặt của giới Mafia bị phanh phui. Nay FIFA cũng đã nằm trong bảo tàng này là một sự thật sỉ nhục vô cùng lớn. Bảo tàng mở cửa tiếp đón khách tham quan về chủ đề “tham nhũng của FIFA” như một tổ chức tội phạm từ ngày 28-7.

Tấm hình mang tính sỉ nhục với Chủ tịch FIFA Sepp Blatter.

Bảo tàng có tên Mob trưng bày hàng loạt tấm ảnh về quá trình điều tra, chân dung của những quan chức hàng đầu FIFA bị bắt giữ và cả những bài báo viết về những quan chức FIFA tham nhũng bị cơ quan điều tra Mỹ và Thụy Sĩ bắt giữ. Đây được xem là vụ khủng hoảng lớn nhất và tồi tệ nhất trong lịch sử 111 năm của FIFA. Cái gọi là “trò chơi đẹp” trở thành “trò chơi bẩn thỉu” mà FIFA là kẻ chủ xướng. Ngoài ra tại bảo tàng cũng sẽ trưng bày hàng trăm bài báo phanh phui các vụ dàn xếp tỷ số trong các trận đấu. Mục đích của cuộc trưng bày này là giúp người vào xem hiểu được bản chất của vấn đề mà lâu nay cái gọi là “trò chơi đẹp” nhưng thực chất rất bẩn của nhiều quan chức FIFA bị phanh phui.

Hiện FIFA vẫn chưa đưa ra lời bình luận nào về việc bảo tàng Mob mở ra cuộc trưng bày này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm