World Cup lần này… vắng Việt Nam

World Cup U-20 năm 2017 có U-20 Việt Nam góp mặt, lần đó diễn ra tại Hàn Quốc. World Cup U-20 năm 2019 tại Ba Lan có bốn nước châu Á là Nhật, Hàn Quốc, Saudi Arabia và Qatar, vắng mặt đội bóng trẻ Việt Nam.

Đội Saudi Arabia vô địch U-19 châu Á.

World Cup U-20 tại Ba Lan diễn ra từ ngày 25-5 đến 16-6 tại sáu thành phố Bielsko- Biala, Bydgozszs, Gdynia, Lodz, Lublin và Tychy.

Vòng chung kết World Cup U-20 có 24 đội tham dự, sau vòng bảng là vòng 16 đội, tức có bốn vé vớt.

Bóng đá trẻ Qatar liên tục thành công nhờ học viện Aspire...

Trước đây, U-19 Việt Nam vào bán kết U-19 châu Á bằng việc đánh bại chủ nhà Bahrain 1-0 nên có suất dự vòng chung World Cup U-20 năm 2017 tại Hà Quốc. Song tại World Cup U-20, Việt Nam chỉ giành đúng 1 điểm bị loại ngay sau vòng bảng.

Năm 2019, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn của U-19 Việt Nam cũng quyết định chinh phục lại tấm vé dự World Cup U-20. Tuy nhiên, tại vòng chung kết U-19 châu Á diễn ra tại Indonesia thì U-19 Việt Nam thi đấu không thành công.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm