Xe đạp TP.HCM vượt chỉ tiêu vàng Đại hội TDTT

Ở nội dung 500 m nước rút tốc độ, mọi sự tập trung đổ dồn vào cặp kỳ phùng địch thủ Lê Nguyệt Minh và Nguyễn Thành Tâm (An Giang). Quan sát màn tung nước rút của hai tay đua tại đợt đấu chung kết, nếu Thành Tâm chủ động tạo tốc độ ra xe trước rồi hết lực khi vào những mét cuối thì ngược lại, Nguyệt Minh lại làm tốt hơn vào thời khắc quyết định để lên ngôi vô địch. HCĐ cự ly này thuộc về Tống Thanh Tuyền (Quân đội).

Đây cũng là chiếc HCV đại hội thứ hai (sau chức vô địch nội dung tính điểm) tay đua người Hóc Môn đem về cho đoàn thể thao TP.HCM.

Tay đua Lê Nguyệt Minh chiến thắng trong màn đua nước rút tốc độ với Nguyễn Thành Tâm. Ảnh: PHẠM HUY

Tiếp nối thành công của đồng đội, ít phút sau đến lượt đội trưởng Mai Nguyễn Hưng lập chiến tích vàng cự ly 4 km tính giờ cá nhân. Chiến thắng sau 4’54” giúp tay đua TP.HCM vượt qua Huỳnh Thanh Tùng (Quân đội) và Nguyễn Tấn Hoài (Đồng Tháp) trong tích tắc, bảo vệ thành công chức vô địch. So với thành tích năm 2017, ba vị trí dẫn đầu không có sự thay đổi.

Cùng nội dung này cự ly 3 km của nữ, tài năng trẻ An Giang Lâm Thị Kim Ngân đoạt HCV. Hạng nhì, ba lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Thu Mai (An Giang), Bùi Thị Quỳnh (Bình Dương). Trước đó, ở cuộc tranh tài nước rút tốc độ 500 m nữ, tay đua Phạm Lê Xuân Hồng (Bình Dương) đánh bại Thùy Trang (Cần Thơ) đăng quang chức vô địch. HCĐ thuộc về Phạm Hồng Loan (Đồng Tháp).

Kết thúc ngày tranh tài thứ tư, xe đạp TP.HCM đoạt tổng cộng 4 HCV, vượt chỉ tiêu 2 HCV trước ngày xuất trận. Cùng đoạt 4 HCV, tuyển An Giang dẫn đầu hạng mục dành cho nữ.

Sáng 1-12, giải tiếp diễn hai nội dung chung kết đồng đội tính giờ (cự ly ngắn) 4 km nam và
3 km nữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm