Ý - Thụy Điển (bảng E): Ý sẽ cho Thụy Điển sập bẫy

Từ đó tạo điều kiện cho hàng tiền vệ do De Rossi chủ xướng dâng lên thường xuyên hỗ trợ cho hàng công vốn không có ngôi sao nổi trội nhưng chơi bóng rất kỷ luật.

Đáng chú ý bộ khung của họ có phần hơi lớn tuổi đều trên 30 song vẫn giữ được thể lực sung mãn. Thống kê qua trận thắng Bỉ cả đội chạy tổng cộng đến 120 km. Bởi vậy mà họ đã bất bại 10 trận vòng loại và là đội duy nhất dự vòng chung kết lần thứ sáu liên tục.

Còn Thụy Điển chỉ có tiền đạo đội trưởng Ibrahimovic đã 34 tuổi cày ải và là ngôi sao sáng của đội. Ngoài ra có Kallstrom và Larsson cũng cùng lứa tuổi đó giữ trục cho đội. Trận đầu Thụy Điển cầm chân Ireland 1-1 còn phải kể đến yếu tố may mắn.

Ý và Thụy Điển đã khá lâu đôi bên không đụng độ kể từ năm 2009 đá giao hữu, Ý thắng trên sân nhà với tỉ số 1-0.

Lần này thì Ý chắc chắn sẽ gây khó cho Thụy Điển và sẽ cho đối thủ sập bẫy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm