Từ King’s Cup hướng đến World Cup

King’s Cup kết thúc, nhiều người vẫn còn tiếc cho cú sút luân lưu của Công Phượng khiến đội tuyển Việt Nam (VN) mất đi cơ hội đoạt cúp.

Rõ ràng cái huông đá phạt đền vẫn chưa buông tha Công Phượng. Bật mí từ đội bóng thì giờ chót, HLV Park Hang-seo đã điền cái tên Công Phượng thay Duy Mạnh ở loạt sút thứ hai vì thấy số 10 của VN rất tự tin. Cũng có ý kiến cho rằng Công Phượng muốn vượt qua chính mình bởi nỗi ám ảnh từng sút hỏng hai quả 11 m trong một trận đấu.

Ở đây cũng cần mở rộng thêm việc Anh Đức gần đây cũng đá hỏng 11 m ở CLB nhưng ở trận gặp Curacao thì Anh Đức rất tự tin. Nguyên tắc của một HLV khi chọn người đá 11 m thì những ai tự tin nhất sẽ ưu tiên hàng đầu.

Nhưng nếu cứ soi vào một quả luân lưu bất thành và lên án cầu thủ sút hỏng thì vừa không giải quyết được gì, lại vừa đánh mất những thành tựu trước đó mà các tuyển thủ VN làm được.

Công Phượng chơi hay trong trận chung kết nhưng lại là người duy nhất sút hỏng quả luân lưu. Ảnh: ANTĐ

Tự tin hướng đến vòng loại World Cup 2022. Ảnh: TRÂM ANH

Không ai nghĩ trước một Curacao gồm đa phần các cầu thủ đá thuê ở châu Âu, thế mà các học trò ông Park Hang-seo đã có một thế trận thật tốt với nhiều cơ hội được tạo ra là một điều hết sức đáng khen. Càng đáng được đề cao hơn là dù thua trước nhưng các tuyển thủ VN vẫn không tỏ ra nao núng về mặt tinh thần. Họ vẫn kiên trì thực hiện đúng ý đồ, đúng đấu pháp và có bàn gỡ hòa 1-1 từ pha phối hợp đẹp.

Không đoạt được cúp khi cơ hội có thể thành hiện thực thì tiếc thật nhưng đừng vì một chiếc cúp giao hữu mà xóa đi tất cả nỗ lực cùng sự tiến bộ đáng khen của cả một tập thể. Đó là việc hướng đến vòng loại World Cup 2022, mà cuối năm nay thầy trò ông Park Hang-seo sẽ bước vào sân chơi lớn với tư cách một trong 16 đội mạnh nhất châu Á (theo bảng xếp hạng FIFA; sau King’s Cup, bóng đá VN xếp thứ 15 châu Á).

Cũng đừng tự hào quá với việc đứng trên đỉnh và vượt qua Thái Lan ngay trên đất Thái mà nên tránh vết xe đổ của chính bóng đá Thái Lan. Nên nhớ họ từng đứng trên đỉnh Đông Nam Á rất lâu và xem thường tất cả đối thủ trong khu vực nhưng nay thì mất phương hướng thực sự. AFF Cup thì thua Malaysia ở bán kết, rồi vòng loại U-23 châu Á thua đậm VN 0-4, sang đến cấp đội tuyển mới bị VN đánh bại trên sân nhà…

Bóng đá VN đang tiến bộ rất rõ với thế hệ cầu thủ trẻ nhất trong các đời đội tuyển nhưng dày dạn và bản lĩnh. Họ cũng đã vượt qua căn bệnh cố hữu là chỉ đá được 70 phút rồi đuối và căn bệnh về tâm lý với những đối thủ kỵ rơ như trước đây từng ngại và sợ bóng đá Thái Lan.

Để hướng đến một đội tuyển toàn diện hơn và nâng cấp để tự tin bước ra khỏi ao làng cũng cần xây dựng những tuyến trẻ được nhân rộng từ những lò đào tạo trên cả nước. Ngoài ra, một yếu tố rất quan trọng đó là người thầy, người thực hiện lộ trình cho bóng đá VN mà ông Park Hang-seo đã cho thấy là một nhà chiến lược nhìn ra rất rõ từng mặt mạnh, yếu của bóng đá VN.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm