Tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị giải châu Á

Đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng D cùng các đối thủ Myanmar, Iran, Syria và Singapore ở vòng loại giải nữ châu Á, diễn ra từ ngày 3 đến ngày 11-4 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Với lợi thế sân nhà, thầy trò Mai Đức Chung là ứng cử viên nặng ký nhất cho suất nhất bảng để đoạt vé tham dự vòng chung kết.

Chiều 27-2, Tổng cục TDTT ra quyết định tập trung đội tuyển nữ quốc gia đợt 1 năm 2017. Đội tuyển với sự góp mặt của 26 cầu thủ đến từ năm địa phương gồm Trung tâm TDTT Hà Nam (7 cầu thủ), Trung tâm TDTT quận 1, TP.HCM (6 cầu thủ), Trung tâm TDTT Hà Nội (6 cầu thủ), Than KSVN (5 cầu thủ) và CLB Thái Nguyên (2 cầu thủ).

Thầy trò Mai Đức Chung là ứng cử viên nặng ký tại vòng loại bóng đá nữ châu Á 2018.

Ở đợt tập trung này, HLV Mai Đức Chung trao cơ hội cho hai tân binh trẻ là Hà Thị Nhài (Than KSVN) và Đỗ Thị Nguyên (Hà Nam). Tiền vệ Hà Thị Nhài có tên trong đội tuyển U-19 nữ quốc gia tham dự vòng loại U-19 nữ châu Á 2017, còn hậu vệ trẻ Đỗ Thị Nguyên là gương mặt mới kế thừa các đàn chị trong tương lai.

HLV Mai Đức Chung tiếp tục tin tưởng cộng tác với các trợ lý gồm HLV Vũ Bá Đông (Hà Nội), HLV thủ môn Nguyễn Thị Kim Hồng (TP.HCM) và HLV Văn Thị Thanh (Hà Nam).

Theo kế hoạch, các cầu thủ sẽ tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam vào sáng 1-3. Sau đó, đội tuyển ra sân tập ngay trong buổi chiều cùng ngày và trong tuần đầu, các cầu thủ duy trì tập mỗi ngày hai buổi.

Dự kiến đội tuyển nữ Việt Nam có một tuần rèn thể lực nâng cao tại Thanh Hóa và thi đấu giao hữu 4-5 trận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm