Tuyển nữ Việt Nam phòng dịch cúm;Bác tin đồn Iraq chọn Mỹ Đình

Đồng đội chia tay Văn Lâm sang J-League đầu quân

Tiền đạo đội tuyển Thái Lan Teerasil Dangda chính thức gia nhập CLB Shimizu S-Pulse trước thời điểm giải VĐQG Nhật Bản J-League 2020 khởi tranh.

Đồng đội của Văn Lâm tại CLB Muangthong United - Dangda chính thức sang Nhật Bản chơi bóng. ẢNH: GETTY

Đây là lần thứ hai, tiền đạo đã ghi 47 bàn thắng cho đội tuyển Thái Lan Dangda quyết định rời Muangthong United sang Nhật Bản chơi bóng. Năm 2018, Dangda từng thi đấu trong màu áo CLB Sanfrecce Hiroshima, anh ghi tổng cộng 6 bàn thắng (trong 13 trận đấu) và cùng CLB Nhật Bản cán đích với ngôi á quân J-League.

Trong lịch sử xuất ngoại, Dangda từng thử việc tại CLB Manchester City thi đấu Ngoại hạng Anh mùa bóng 2007-2008. Cuối mùa anh cập bến CLB của Thụy Sĩ Grasshopper Zurich, sau đó đến đầu quân cho CLB UD Almeria của Tây Ban Nha ở mùa giải 2014-2015.

Chính thức từ giã đồng đội Đặng Văn Lâm, rời Muangthong United, Dangda đến CLB Shimizu S-Pulse và được trao áo đấu số 23, được xem là áo đấu huyền thoại của CLB Nhật Bản.

Teerasil Dangda đầu quân cho CLB Shimizu S-Pulse của Nhật Bản. ẢNH: MTU

Lý giải về việc này, giám đốc CLB Shimizu S-Pulse - Okuma kỳ vọng tiền đạo 31 tuổi sẽ tỏa sáng như tiền bối Okazaki Shinji: “Áo đấu số 23 được Shinji sở hữu trước khi anh ấy trở nên nổi tiếng với Leicester City. Shinji từng là niềm tự hào của Shimizu, Teerasil Dangda cũng sở hữu tài năng không kém. Chúng tôi kỳ vọng anh ấy sẽ ghi thật nhiều bàn thắng giúp CLB đạt được thành công tại mùa giải lần này”.

Cùng với Chanathip Srongkrasin (Consadole Sapporo),  Theerathon Bunmathan (Yokohama F.Marinos), Teerasil Dangda là tuyển thủ Thái Lan thứ 3 cùng tranh tài ở J-League 1.

VFF xác nhận Iraq chưa có yêu cầu dùng sân Mỹ Đình cho vòng loại World Cup 2022. ẢNH: GETTY

VFF bác bỏ thông tin Iraq chọn Mỹ Đình để tránh virus Corona

Đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phủ nhận việc đội tuyển Iraq chọn sân Mỹ Đình do lo ngại đại dịch viêm phổi Vũ Hán trong cuộc chạm trán chủ nhà Hong Kong.

Theo lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 sắp tới, Iraq sẽ làm khách trên sân của Hong Kong vào ngày 31-3. Cùng với bùng phát dịch bệnh là tin đồn, Iraq mong muốn được AFC chuyển địa điểm thi đấu từ Hong Kong sang sân Mỹ Đình của Việt Nam do lo ngại virus Corona.

Chia sẻ về thông tin này, người đại diện VFF bác bỏ thông tin nêu trên, đồng thời khẳng định chưa nhận được lời đề nghị nào từ phía Iraq, hay các trận đấu tương tự sẽ diễn ra tại Trung Quốc. Cụ thể vào ngày 26-3 tới, tuyển Maldives có chuyến làm khách trên sân của Trung Quốc trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Trước đó, AFC cũng đã quyết định hoán đổi các trận đấu sân nhà, sân khách của các CLB Trung Quốc gồm Beijing FC, Guangzhou Evergrande, Shanghai Shenhua và Shanghai SIPG tại AFC Champions League 2020.

Trước cuộc đối đầu Hong Kong, Iraq sẽ đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam diễn ra ngày 26-3. Dự kiến địa điểm sẽ được VFF và BHL chọn lựa tại TP.HCM hoặc Bình Dương, khu vực địa lý có điều kiện thời tiết tương đồng với Malaysia - đối thủ của thầy trò Park Hang-seo ở trận đấu vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào ngày 31-3.

HLV Mai Đức Chung đeo khẩu trang cùng đội tuyển nữ ra sân tập. ẢNH: VFF

Đội tuyển nữ tiêm phòng cúm trước khi đến Hàn Quốc

Toàn bộ thành viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được tiêm chủng, phòng ngừa cúm trước khi đặt chân đến Hàn Quốc, chuẩn bị các trận đấu vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020.

Sáng nay (1-2), thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có buổi tập đầu tiên tại sân Seogwipo Public dưới thời tiết 7 độ C, độ ẩm cao. Các tuyển thủ chủ yếu tập các bài tấn công phối hợp nhóm, phối hợp toàn đội, nhiều khả năng sẽ được ông Chung áp dụng vào trận đấu ra quân gặp tuyển Myanmar (diễn ra vào ngày 6-2 tới). Trong tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành, điều đặc biệt được BHL lưu tâm và khuyến cáo các tuyển thủ giữ ấm cơ thể tránh bị nhiễm lạnh.

BHL đưa ra các yêu cầu với các tuyển thủ trước buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam. ẢNH: VFF

Với việc tuyển nữ Triều Tiên rút lui, một kết quả có lợi trước Myanmar sẽ giúp tuyển nữ Việt Nam rộng cửa giành vé đi tiếp. Trước đó, vào ngày 3-2, toàn đội sẽ cùng “dò xét” hai đối thủ Hàn Quốc - Mynamar.

Đánh giá về cơ hội đi tiếp của tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung khẳng định: “Trên tinh thần tôn trọng đối thủ, chúng tôi đặt mục tiêu vượt qua từng trận bằng phương pháp lẫn chiến thuật hợp lý. Tất nhiên sau trận đấu mở màn giữa Hàn Quốc và Myanmar, tôi sẽ đề ra đấu pháp cho toàn đội”.

Sau trận gặp Myanmar ngày 6-2, tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán chủ nhà Hàn Quốc ngày 9-2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm