Tuyển thủ Malaysia sang Bồ Đào Nha thi đấu

Dù các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục nhưng thông tin cho biết Portimonense sẽ ký hợp đồng với Safawi theo dạng cho mượn, kèm theo điều khoản ký hợp đồng vĩnh viễn sau đó. 

Safawi đối đầu với Đoàn Văn Hậu và Bùi Tiến Dũng tại vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình. Ảnh: NGỌC DUNG

Bóng đá Malaysia đang xôn xao về sự kiện tuyển thủ nhà đến đất nước sản sinh ra những Eusebio, Figo, Ronaldo... HLV trưởng đội tuyển Malaysia - ông Tan Cheng Hoe nhấn mạnh trường hợp của Safawi được xác nhận sẽ là một cú hích cho bóng đá Malaysia.

Dưới thời HLV Tan Cheng Hoe, Safawi lên tuyển Malaysia năm 2017 đã ghi sáu bàn sau 10 trận thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Ông nói: “Sự tiến bộ của anh ấy đã được kiểm chứng. Safawi đã chứng minh rằng anh ấy có thể chơi ở cấp độ cao nhất, bằng cách ghi những bàn thắng tuyệt vời ở AFC Champions League cho CLB JDT. Tôi muốn khuyên anh ấy là hãy nắm lấy cơ hội này và tận dụng khi được chơi bóng ở sân khấu lớn như giải vô địch Bồ Đào Nha”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm