Tuyển Việt Nam có thể thua Hàn, Nhật nhưng không kém Tây Á

Trận ra quân ở bảng D, đội tuyển Iran chứng tỏ sức mạnh vượt trội của mình khi đại thắng Yemen 5-0. Còn cuộc đụng độ giữa thầy trò Park Hang-seo khởi động chiến dịch Asian Cup 2019 với tuyển Iraq được cho là ngang tài ngang sức. Trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Iraq đứng thứ 88, hơn Việt Nam chỉ có 12 bậc.

Cả hai đội đều có một số cầu thủ trẻ làm trụ cột và theo truyền thông quốc tế, hai cái tên Quang Hải và Mohanad Ali chính là chìa khóa của trận đấu có tính quyết định đến một suất đi tiếp ở vòng chung Asian Cup 2019.

HLV Park Hang-seo luôn có duyên mỗi khi đối đầu với các đội bóng đến từ Tây Á. Ảnh: NGỌC DUNG

Làng bóng châu lục có niềm tin đội tuyển Việt Nam sẵn sàng gây bất ngờ cho châu Á một lần nữa và giới hâm mộ tiếp tục phát cuồng vì thầy trò Park Hang-seo. Giới chuyên môn trong nước lẫn báo chí chia sẻ cho nhau những chiêu thức mà ông Park sẽ áp dụng để gây bất ngờ tại Asian Cup 2019.

Kể từ khi HLV người Hàn Quốc nắm quyền dẫn dắt các đội tuyển quốc gia vào tháng 10-2017, bóng đá Việt Nam tự hào với màn trình diễn mãn nhãn với ngôi nhì tại vòng chung kết U-23 châu Á, vào bán kết Asiad 18 và đăng quang AFF Cup 2018.

Bây giờ đội tuyển Việt Nam phải đánh bại Iraq để hoàn thành mục tiêu ban đầu vào vòng 16 đội mạnh nhất. Chính ông Park Hang-seo đã chia sẽ rằng các học trò cần có 4 điểm, ít nhất là hòa Iraq và thắng Yemen.

Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho thử thách đầu tiên đối diện Iraq. Ảnh: ANH ĐOÀN

Ở bảng D, các chuyên gia dự đoán vị trí đầu tiên sẽ thuộc về Iran từng chiến thắng ba lần tại Asian Cup, còn tuyển Việt Nam và Iraq ganh đua cho suất thứ hai. Bên cạnh đó, 4/6 đội hạng ba có thành tích tốt nhất cũng đoạt vé vào vòng 16 đội nên cơ hội cho ông Park dễ chịu hơn.

Trong các buổi tập cuối cùng tại UAE, ông Park Hang-seo nói với báo chí Hàn Quốc rằng ông sẽ theo đuổi cách chơi phòng thủ chặt chẽ và chờ thời cơ phản công.

Ý đồ của ông Park là giảm thiểu sức công phá của Iraq có kỹ năng rê bóng như tiền vệ Ahmed Yasin Ghani và tìm cách chống trả bởi sự nhanh nhẹn của các tiền vệ năng động như Nguyễn Quang Hải. Ông dặn dõ rất kỹ lưỡng các học trò gặp đối thủ mạnh phải nhanh chóng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công một cách mạnh mẽ.

Công Phượng là một yếu tố gây bất ngờ của tuyển Việt Nam. Ảnh: NGỌC DUNG

Ông Park và các học trò thường chơi rất tốt trước các đối thủ đến từ Trung Đông. Tại vòng chung kết U-23 châu Á, cầu thủ trẻ Việt Nam đã khuất phục Iraq và Qatar trong loạt sút luân lưu ở vòng tứ kết và bán kết.

Giới chuyên môn châu Á có chung nhận định, các cầu thủ Việt Nam có thể yếu hơn so với Hàn Quốc hoặc Nhật Bản, nhưng họ luôn thể hiện một màn trình diễn mạnh mẽ trước các đội bóng vùng Tây Á. Ông Park kết luận: “Chúng tôi tôn trọng các đối thủ và quyết tâm giành lợi thế tốt nhất trong trận đấu quyết định với Iraq”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm