U-19 Việt Nam vào bảng nặng tại vòng chung kết châu Á

Thế nên tại lễ bốc thăm vào chiều 18-5, U-19 Việt Nam nằm trong nhóm hạt giống và được đánh giá là một trong bốn đội mạnh nhất. Kết quả bốc thăm thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn rơi vào bảng C gồm các đội U-19 Hàn Quốc, Úc và Jordan. Nếu xét trên thứ hạng FIFA thì các đối thủ của U-19 Việt Nam đều có sự cách biệt lớn nhưng ở cấp độ đội trẻ lứa U-19 thì bóng đá Việt Nam lại được xem là đội có số má. Trong số những đối thủ cùng bảng thì U-19 Úc là đội từng ngán ngại U-19 Việt Nam từ những năm 2013 với thế hệ Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn…

Trong khi đó, chủ nhà Indonesia ở bảng A cùng các đội U-19 UAE, Qatar và Đài Loan. Một đội Đông Nam Á khác là Thái Lan nằm ở bảng B cùng Nhật, Iraq và Triều Tiên. Đại diện còn lại của Đông Nam Á là Malaysia ở bảng D cùng với Trung Quốc, Tajikistan và Saudi Arabia.

Vòng chung kết U-19 châu Á sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 tại Indonesia. Một giải đấu mà HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn tiếp tục xác định mục tiêu lấy suất dự World Cup U-20.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm