U-23 Thái thất bại ở chung kết, Nadal rơi lệ với kỷ lục mới

Rafa rơi lệ trong lần đăng quang Roland Garros thứ 12

Đánh bại Dominic Thiem 3-1 ở lần đụng độ thứ hai liên tiếp tại chung kết, Rafael Nadal đoạt Roland Garros thứ ba liên tiếp đồng thời là danh hiệu thứ 12 của anh tại Paris.

Hạt giống số 2 Rafael Nadal đăng quang Pháp mở rộng 2019. ẢNH: R.G

Rafael Nadal không cầm được nước mắt thời khắc quốc ca Tây Nha Nha trỗi lên, sau khi anh thực hiện điều phi thường – trở thành tay vợt đầu tiên trên thế giới 12 lần thống trị Grand Slam Roland Garros, xứng danh “Vua sân đất nện”.

Ở cuộc tái đấu đối thủ người Áo Thiem mùa thứ hai liên tiếp, một lần nữa Nadal là người chiến thắng 6-3; 5-7, 6-1; 6-1 đưa kỷ lục thắng của anh tại Roland Garros lên cao với 92 trận thắng, chỉ hai trận thua.

Tay vợt người Tây Ban Nha đã bị tụt lại sau một break sớm ở set thứ hai nhưng anh đã vùng lên mạnh mẽ, chiến thắng ở bốn game tiếp theo giành quyền kiểm soát lại trận đấu.

Bên kia lưới, Thiem cũng chiến đấu cực kỳ ấn tượng để giành thắng lợi set hai – đây cũng là lần đầu tiên, Thiem đoạt được một set thắng trong bốn đối đầu với Nadal tại Pháp mở rộng. Tuy nhiên điều đó như đánh vào “lòng tự ái” của Nadal. “Vua đất nện” vùng lên mạnh mẽ, đoạt liên tiếp 11 điểm ở set thứ ba, qua đó hai lần đoạt break đối thủ để kết liễu trận đấu.

Trận chung kết kéo dài 3 giờ, chiến thắng 3-1 thuộc về Nadal. Nguồn: Roland Garros 

Chiến thắng sau 3 giờ tranh tài đánh dấu danh hiệu Roland Garros thứ ba liên tiếp của tay vợt người Tây Ban Nha, đồng thời là danh hiệu đơn Grand Slam thứ 18. Đưa Nadal đứng sau Federer, trong hàng ngũ các tay vợt nam xuất sắc nhất “kỷ nguyên mở”.

Chức vô địch cũng giúp Rafael Nadal trở thành  tay vợt đầu tiên trong lịch sử quần vợt thế giới (cả nam và nữ, nghiệp dư hoặc chuyên nghiệp) giành danh hiệu đơn Grand Slam thứ 12.

U-23 Thái Lan (áo trắng) vất vả trước chủ nhà U-23 Singapore. ẢNH: AFP

U-23 Thái thua cả Singapore tại chung kết Merlion Cup

Vài ngày sau khi đội tuyển Thái Lan thất bại trước Việt Nam và Ấn Độ tại King’s Cup, cổ động viên Thái Lan tiếp tục có thêm hung tin khi đội tuyển U-23 nhận thất bại 0-1 trước U-23 Singapore tại chung kết Merlion Cup.

Merlion Cup là giải đấu giao hữu có thể thức tương tự King’s Cup. Tại bán kết, U-23 Thái Lan đã vượt qua U-23 Indonesia 2-1, giành quyền vào chung kết gặp chủ nhà U-23 Singapore – đội giành chiến thắng đậm U-23 Philippines tỉ số 3-0.

Bàn thắng duy nhất của chung kết được con trai cựu danh thủ Singapore Fandi Ahmad – Ikhsan Ahmad ghi, chỉ sau bốn phút anh được tung vào sân từ ghế dự bị. Ikhsan Ahmad cũng là cầu thủ đang thi đấu ở giải hạng Nhì Na Uy, được Singapore gọi về làm nhiệm vụ giải giao hữu trên sân nhà.

Chưa đầy 24 giờ sau thất bại tệ hại nhất trong lịch sử 47 lần tổ chức King’s Cup, bóng đá Thái tiếp tục “mất số” ở cấp độ trẻ. Trước đó, thầy trò HLV Gama từng “phơi áo” 4-0 trước U-23 Việt Nam tại vòng loại U-23 châu Á 2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm