Văn Hậu chưa ra sân, lo cho Công Phượng

Tương tự, thủ môn Văn Lâm cũng chỉ có 48 tiếng từ CLB Muang Thong (Thái Lan) về hội quân nhưng không đáng lo như hai đồng nghiệp cùng chơi bóng ở nước ngoài.

Sau 20 phút ra sân trong trận thua CLB Brugge 0-6, tiền đạo Công Phượng ngồi dự bị bốn trận liên tiếp ở giải vô địch Bỉ. Rất khó cho chân sút của tuyển Việt Nam có chỗ chơi do hàng tiền đạo của Sint Truiden quá chật chội. HLV Marc Brys có nhiều lý do không cho Công Phượng vì ông cần sự ổn định trong đội hình để giành chiến thắng.

Công Phượng chưa có nhiều cơ hội thể hiện mình ở Bỉ cũng chính là nỗi lo lắng rất lớn của HLV Park Hang-seo. Theo ông thầy người Hàn, điều quan trọng nhất của bất kỳ cầu thủ nào là phải ra sân hít thở không khí thi đấu thực thụ. Cho nên việc chân sút của HA Gia Lai mất hút ở giải đấu lớn châu Âu sẽ ảnh hưởng nhiều đến cảm giác của Công Phượng khi trở về đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, hậu vệ trái Văn Hậu dù chơi ở vị trí không có cạnh tranh nhiều như tiền đạo Công Phượng nhưng không dễ cho cầu thủ Hà Nội có suất đá chính. Trận thứ hai làm khách thắng VVV Venlo 3-0 tại vòng 8 giải vô địch Hà Lan, nhà cầm quân Johnny Jansen ba lần thay người cho Heerenveen vẫn không có tên Văn Hậu.

May cho cả Văn Hậu và Công Phượng dù chưa phải là chọn lựa của CLB đá giải vô địch quốc gia cũng có chỗ chơi trong đội hình trẻ và dự bị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm