Văn Lâm tạo kỷ lục tại Thai-League; Juventus ấp ủ nổ 'bom tấn'

Juventus dự kiến nổ “bom tấn” trị giá 380 triệu euro

Truyền thông Italia cho biết “lão phu nhân” sẵn sàng chi tiêu khủng để kéo tiền đạo người Pháp Kylian Mbappe về sân Allianz.

Juventus dự kiến phải chi đến 380 triệu euro nếu mua Mbappe. Ảnh: GETTY

Theo tiết lộ của Tuttosport, để chiêu mộ được tiền đạo của PSG, Juventus phải bỏ ra số tiền khoảng 380 triệu euro chi trả phí chuyển nhượng lẫn lương cho cầu thủ 21 tuổi người Pháp. Cùng với đó, tiền đạo người Argentina Paulo Dybala sẽ được mở đường đến sân Công viên các hoàng tử nếu PSG yêu cầu.

Sau lần đưa siêu sao Ronaldo về sân Alianz năm 2018, việc chiêu mộ Mbappe sẽ trở thành bản hợp đồng kỷ lục không chỉ riêng Juventus mà ở toàn cõi Serie A.

Dù đoạt liên tiếp tám danh hiệu Scudetto nhưng ở mặt trận Champions League đã 23 năm ròng “lão phu nhân” khao khát một lần nữa được nâng cúp. Việc chiêu mộ Mbappe là một phần trong kế hoạch vực dậy thời hoàng kim của Juventus tại đấu trường châu Âu.

Trên thị trường chuyển nhượng, Kylian Mbappe được định giá 224,4 triệu bảng, giúp tiền đạo 21 tuổi trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới.

Trên cả hai cương vị cầu thủ CLB và cấp đội tuyển quốc gia Pháp, Mbappe ghi tổng cộng 105 bàn thắng trong tổng số 195 trận đấu. Dự kiến nhiều kỷ lục bóng đá thế giới sẽ bị phá vỡ vì Mbappe còn rất trẻ.

Trước đó PSG phải chi ra 180 triệu euro để đưa Mbappe về từ Monaco cùng bản hợp đồng năm năm đến năm 2022.

TP Bắc Kinh bộn bề trước Thế vận hội mùa đông 2022

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc tổ chức sự kiện mang tính thử nghiệm cho Thế vận hội mùa đông 2022 (diễn ra vào tháng 2) khi đứng ra đăng cai World Cup trượt tuyết Alpine.

Biểu tượng Thế vận hội 2022 được dựng lên tại Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

Tân Hoa Xã cho biết tổng cộng 111 VĐV đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đăng ký tranh tài giải đấu, diễn ra trong hai ngày 15 và 16-2 tại Yanqing, nằm ở phía bắc Bắc Kinh. Các VĐV thi đấu hai nội dung đổ dốc và Super G dành cho nam.

Năm 2015, Bắc Kinh và TP Trương Gia Khẩu giành được quyền đăng cai Thế vận hội 2022. Việc đấu thầu trở nên dễ dàng với Bắc Kinh khi đối thủ duy nhất - thủ đô Almaty của Kazakhstan bỏ cuộc do vấn đề kinh phí cùng hàng loạt mối lo lắng khác.

Mùa hè 2008, Bắc Kinh tổ chức rất thành công Thế vận hội mùa hè, nhận được sự hoan nghênh lớn trên toàn thế giới. Tuy nhiên, Thế vận hội mùa đông 2022 làm dấy lên những lo ngại về tham nhũng, tình trạng khói bụi, thiếu tuyết và nhân quyền đang diễn ra tại Trung Quốc. Hiện tại, các địa điểm trượt tuyết tại Bắc Kinh thường sử dụng đến tuyết nhân tạo.

Đặng Văn Lâm trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi đủ 30 trận tại Thai-League. Ảnh: MU

Đặng Văn Lâm tạo kỷ lục 30 trận tại Thai-League

Thủ môn đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm vui mừng chia sẻ mục tiêu vừa đạt được tại giải vô địch quốc gia Thái Lan, khi hoàn tất 30 trận bắt chính cho CLB Muangthong.

Sau vòng đấu cuối của Thai-League, Muangthong đánh bại Trat FC 4-3 trên sân khách, Văn Lâm chia sẻ hạnh phúc trên trang cá nhân “Mùa giải Thai-League đầu tiên và 30 trận đấu quý giá. Tiếp tục phấn đấu để hoàn thành từng mục tiêu”.

Sau giai đoạn khởi đầu mùa bết bát, CLB Muangthong United hồi sinh mạnh mẽ dưới thời cựu HLV tuyển U-23 Thái Lan Alexander Gama. Với 46 điểm, Văn Lâm và đồng đội về đích ngoạn mục trong tốp 5 tại Thai-League 2019.

Chiangrai United vượt qua Buriram đoạt vô địch Thai-League 2019. Ảnh: AFP

Chức vô địch Thai-League cũng kết thúc đầy ngoạn mục khi chứng kiến cuộc đua “song mã” giữa Buriram United và Chiangrai United. Tuy có cùng 58 điểm nhưng đội bóng cũ của Xuân Trường ngậm ngùi nhận ngôi á quân, do kém Chiangrai United chỉ số đối đầu.

Sau chức vô địch AFF Cup 2018 cùng đội tuyển Việt Nam, Văn Lâm chính thức trở thành thủ môn của Muangthong United với giá chuyển nhượng khoảng nửa triệu USD.

Với 30 trận bắt chính tại Thai-League, Đặng Văn Lâm nêu kỷ lục thi đấu nước ngoài chưa cầu thủ Việt Nam nào có được.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm