VĐV điền kinh Lê Tú Chinh không nhất vòng loại vẫn vào bán kết

Vòng loại cự ly hấp dẫn nhất môn điền kinh thu hút 31 VĐV của nhiều quốc gia tranh tài. Điền kinh Việt Nam ngoài Tú Chinh còn có Lê Thị Mộng Tuyền dự tranh cùng nội dung.

Tú Chinh thi đấu đợt vòng loại thứ tư, xuất phát trên đường chạy số 4, tranh tài cùng các đối thủ Trung Quốc, Kazakhstan, Thái Lan, Nhật Bản, Macau, Indonesia và Đài Loan.

VĐV Việt Nam xuất phát tốt nhưng hụt hơi khoảng 30 m cuối, để các đối thủ vượt lên và chỉ cán đích vị trí thứ tư với thành tích 11"74. Giành hạng nhất đợt chạy này là Lian Xiaojing (Trung Quốc) đạt thành tích 11"46.

Lê Tú Chinh vẻ không hài lòng về thành tích của mình khi quan sát bảng đồng hồ điện tử hiện thị kết quả đợt chạy.

Tuy không giành ba thứ hạng đầu của đợt chạy thứ tư nhưng với thành tích 11"74, Lê Tú Chinh xếp hạng 11/31 đoạt vé vào tranh vòng bán kết diễn ra vào ngày mai (26-8). Cùng nội dung này, Lê Thị Mộng Tuyền đạt thành tích 11"98 xếp hạng 19/31 và bị loại.

Nội dung 400 m nam, Trần Đình Sơn đạt thành tích 48"98 xếp hạng tư vòng loại. Anh giành quyền thi đấu vòng bán kết, tranh tài vào lúc 20 giờ 45 tối nay (25-8). Cùng nội dung này dành cho nữ, Nguyễn Thị Hằng cũng tham dự đợt chạy vòng loại trước khi Đình Sơn nhập cuộc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm