Việt Nam tăng, Thái Lan giảm bậc; De Ligt đối đầu Ronaldo

Việt Nam tăng, Thái Lan giảm bậc trên bảng xếp hạng FIFA

Chiến thắng 1-0 vào phút bù giờ trận khai mạc King’s Cup, giúp kéo giãn vị trí xếp hạng của đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trên bảng xếp hạng thế giới.

Thứ hạng của tuyển Việt Nam tăng một bậc lên hạng 97 thế giới sau trận thắng tuyển Thái Lan.

Cụ thể theo tính toán của Footy Ranking, thầy trò Park Hang-seo được cộng thêm 4,49 điểm, tiến thêm một bậc trên bảng xếp hạng, trong khi đó với việc bị trừ 4,49 điểm, Thái Lan thụt lùi hai bậc xuống vị trí 116 thế giới.

Với trận thắng từ bàn thắng duy nhất của cựu binh Nguyễn Anh Đức, trước mắt thứ hạng của đội tuyển Việt Nam được đảm bảo cho vị trí hạt giống thứ hai tại vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2020, sẽ khởi tranh vào tháng 9 tới.

Ròng rã 11 năm, bóng đá Việt Nam lần đầu tiên đánh bại Thái Lan trên sân khách. ẢNH: VFF

Cùng có được chiến thắng ở trận ra quân, tuyển Curacao đánh bại Ấn Độ 3-1 tích lũy thêm 4,27 điểm bảo toàn vị trí 82 thế giới. Cũng với số điểm bị trừ 4,27 điểm, thứ hạng của tuyển Ấn Độ không thay đổi khi vẫn giữ hạng 101 thế giới.

Thế nhưng kết quả này có thể thay đổi sau trận đấu chung kết King’s Cup, đội tuyển Việt Nam đối đầu với đại diện đến từ Nam Mỹ, thuộc phía Nam vùng biển Caribe Curacao. Tương tự là trận tranh hạng ba giữa chủ nhà Thái Lan và tuyển Ấn Độ vào ngày 8-6.

Từng hạ Ronaldo tại Champions League, Matthijs de Ligt sẽ cùng siêu sao Bồ Đào Nha tranh chung kết Nations League ngày 9-6 tới. ẢNH: AFP

De Ligt đối đầu Ronaldo tại chung kết Nations League

Với chiến thắng ngược dòng hạ tuyển Anh 3-1, trung vệ 19 tuổi Matthijs de Ligt giành quyền chạm trán Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha tại chung kết Nations League 2019.

Cuộc chiến trận bán kết hai kéo dài 120 phút, chứng kiến pha ngược dòng ngoạn mục của “Hà Lan bay” trước Tam Sư. Phút 32, Rashford mở ra cơ hội đi tiếp cho tuyển Anh trên chấm phạt đền. Tình huống trước đó, trung vệ De Ligt phạm sai lầm khi phạm lỗi với tiền đạo tuyển Anh trong vòng cấm.

De Ligt đoái công chuộc tội ghi bàn gỡ cho tuyển Hà Lan. ẢNH: REUTERS

Dù giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn cùng sức tấn công mạnh mẽ nhưng mãi đến phút 73, Hà Lan mới có được bàn quân bình từ tình huống cố định. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Memphis Depay tạt bóng chuẩn, De Ligt “đoái công chuộc tội” bằng cú bật cao đánh đầu đưa bóng tung lưới thủ môn Jordan Pickford quân bình 1-1.

Phút 84, tuyển Anh cay đắng bị VAR “cướp” mất bàn thắng do Lingard lập công bởi sau khi tham khảo “Trợ lý video”, trọng tài Clement Turpin không công nhận do Lingard đã ở vào thế việt vị.

Ngược dòng đánh bại tuyển Anh 3-1, Hà Lan vào chung kết đối đầu tuyển Bồ Đào Nha. ẢNH: REUTERS

Bước vào hai hiệp phụ phút thứ 7, trong một tình huống bị Hà Lan áp đảo, hậu vệ Kyle Walker vụng về đưa bóng phản lưới nhà, trước khi Quincy Promes tung cú sút ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho Hà Lan bảy phút sau đó.

Với chiến thắng ngược dòng đầy kịch tích, Matthijs de Ligt của Hà Lan đối đầu nhạc trưởng Bồ Đào Nha Ronaldo tại chung kết Nations League, trên sân Etadio do Dragao vào ngày 9-6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm