Việt Nam - Úc: Huỳnh Như phá lưới đội hạng 7 thế giới

Trận lượt đi, tuyển nữ Việt Nam đã thua đậm 0-5 trên sân khách Úc và chiều 11-3 diễn ra trận lượt về tranh vé play off vòng loại Olympic Tokyo 2020. Sự cố cúp điện 4-5 lần trên sân vận động Cẩm Phả giữa hai đội tuyển nữ Việt Nam tiếp khách Úc liên tục diễn ra khiến cầu thủ hai đội giảm hứng thú. Và chỉ sau hiệp 1, các cô gái Úc đã hai lần phá lưới chủ nhà.

HLV Mai Đức Chung cho biết: “Ngay ở trận lượt đi, chúng tôi đã tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ vào thi đấu. Ở trận lượt về này, chúng tôi cố gắng phân bổ để tất cả các cầu thủ đều có thể được thi đấu, nhất là các cầu thủ trẻ. Trận thua với tỉ số 0-5 vừa qua là tỉ số đậm nhưng so với trước đây (thua 0-8 ở Cúp châu Á 2018) thì kết quả này là chấp nhận được và cho thấy chúng ta đang có những tiến bộ”.

Ông Chung nói thêm: “Sự chênh lệch chuyên môn giữa hai đội rất lớn. Chúng tôi vẫn duy trì mục tiêu hạn chế bàn thua và riêng trận đấu chiều mai đội phấn đấu ghi bàn trên sân nhà. Nhiệm vụ tấn công và ghi bàn đều quan trọng, nhưng chúng tôi tập trung vào phòng ngự nhiều hơn. Đối thủ đang giữ thứ hạng 7 thế giới rất mạnh nhưng chúng tôi không buông xuôi mà sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất”.

Đúng với dự báo của thầy Chung, các cô gái Việt Nam đã chơi rất quả cảm và sau hai lần bị thủng lưới đã ghi bàn thắng vàng vào lưới Úc do công của chân sút tài năng Huỳnh Như.

Sân Cẩm Phả không khán giả do dịch COVID-19 gặp sự cố cúp điện khi hai đội đã sẵn sàng...

Trời tối rất nhanh ở Quảng Ninh và khi có điện trở lại, trận đấu chỉ diễn ra 1 phút thì tiếp tục cúp điện. 

Trước đó, nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt tất cả mọi người khi vào sân và Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng rất vui vẻ chấp hành.

Trưởng đoàn bóng đá nữ Việt Nam - ông Phạm Thanh Hùng cũng phải khai báo y tế kỹ lưỡng.

Nữ tuyển thủ Hồng Nhung...

... hay tuyển thủ Úc kiểm tra thân nhiệt.

Các phóng viên thể thao đến sân Cẩm Phả tác nghiệp đều phải khai báo y tế trong mùa dịch COVID-19.

Tuyển nữ Úc như trận lượt đi sớm đẩy cao đội hình chơi áp đảo các đồng nghiệp Việt Nam có hình thể nhỏ bé hơn.

Họ sớm có hai bàn thắng do công Sam Kerr ở phút 15 và Hayley Raso vào phút 26.

Hậu vệ Phạm Thị Tươi (15) sau đó phạm lỗi với tiền đạo Úc, phải chịu quả phạt đền nhưng thủ môn Kim Thanh xuất sắc cản phá thành công.

HLV Mai Đức Chung lo lắng điều chỉnh thế trận khi các học trò rất khó khăn lên bóng giữa hàng thủ cao to và chắc chắn của tuyển nữ Úc. 

Đến phút 55, Huỳnh Như xuất thần có pha thoát bóng rất nhanh từ giữa sân, tận dụng sự trả bóng vụng về của hậu vệ Kennedy đã chớp thời cơ ghi bàn từ ngoài 20 mét thật đẹp vào lưới tuyển nữ Úc.

Đây là bàn thắng lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam trước đối thủ lớn Úc xếp hạng 7 thế giới, sau 36 lần phải vào lưới nhặt bóng từ bảy cuộc đối đầu.

Các cô gái Việt Nam đã chiến đấu bằng một tinh thần quả cảm và hoàn thành tốt mục tiêu có bàn thắng, hạn chế thấp nhất bàn thua.

Dù thua tuyển nữ Úc với tổng tỉ số 1-7 và không có suất chơi Olympic Tokyo 2020 nhưng các học trò ông Mai Đức Chung vẫn rất hạnh phúc vì đã chiến đấu hết mình cùng một bàn thắng lịch sử của tiền đạo Huỳnh Như.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm