Việt Nam xếp thứ 2 tại giải bơi vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á

Đoàn Singapore thể hiện sức mạnh vượt trội với 41 huy chương vàng, 41 huy chương bạc, 28 huy chương đồng, xếp thứ Nhất. 
Đoàn Việt Nam giành vị trí thứ Nhì với 29 huy chương vàng, 24 huy chương bạc, 21 huy chương đồng. Đoàn Idonesia bất ngờ góp mặt trong tốp 3 với 13 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 11 huy chương đồng. ​
Trong ngày thi đấu cuối cùng giải bơi vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á, Nguyễn Diệp Phương Trâm tiếp tục là người mở màn cho ngày thi đấu thăng hoa của các kình ngư Việt Nam. Xuất phát ở cự ly 50m tự do, Phương Trâm lập tức dành huy chương vàng đồng thời phá kỷ lục với thành tích 26’65. ​

Tiếp đà hưng phấn, kình ngư người Thành phố Hồ Chí Minh phá thêm kỷ lục 100m tự do với thời gian 57’74, hoàn tất bộ sưu tập 8huy chương vàng (7 huy chương vàng cá nhân, 1 huy chương vàng đồng đội) và 5 kỷ lục mới thuộc nhóm tuổi 14-15 ở giải bơi vô địch các nhóm tuổi 2015. 

Các vận động viên nam nhóm 14​-15 tuổi tranh tài nội dung 400m bơi tự do. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Cũng trong ngày thi đấu cuối cùng này, các kình ngư của đoàn Việt Nam còn phá thêm được 3 kỷ lục khác với Trần Duy Khôi phá kỷ lục 50m ếch nhóm tuổi 16-18 với thành tích 26’03, Nguyễn Hữu Kim Sơn phá kỷ lục 1500m tự do nhóm tuổi dưới 13 với thời gian 17’01’’45 và nhóm tuổi 14-15 Nguyễn Huy Hoàng phá kỷ lục 200m bướm với thời gian 2’05’’51. 
Tham dự giải có 262 vận động viên đến từ 8 quốc gia trong khu vực như: Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam... Đoàn Singapore có số lượng vận động viên đông nhất với 67 vận động viên, tiếp đến là đoàn chủ nhà Việt Nam 52 vận động viên... 
Các vận động viên đã tranh tài ở nhóm 13 tuổi trở xuống, nhóm 14 - 15 tuổi và nhóm 16 - 18 tuổi, với 105 bộ huy chương. Đây là những tay bơi xuất sắc nhất ở các nhóm tuổi thuộc 8 quốc gia trong khu vực.

Theo Vietnamplus

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm