Vô địch Pháp mở rộng, VĐV “bỏ túi” bao nhiêu tiền?

Nhà tổ chức Pháp mở rộng tăng tổng giá trị giải thưởng lên đến 39 triệu euro (khoảng 120 tỉ đồng) trong năm nay.

Tay vợt nữ số 1 thế giới đang đứng trước cơ hội giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trên sân đất nện, cùng giải thưởng 2,2 triệu euro (tương đương 67 tỉ đồng). Trong khi đó, tay vợt thất bại ở chung kết cũng bỏ túi 1,12 triệu Euro (khoảng hơn 30 tỉ đồng) chỉ sau hai tuần tranh tài Roland Garros.

Simona Halep đứng trước cơ hội lần đầu vô địch Grand Slam cùng giải thưởng 2,2 triệu euro.

Nếu gác vợt tại vòng bán kết như Garbine Muguruza (Tây Ban Nha), Madison Keys (Mỹ)… cũng nhận được 560.000 euro (khoảng 15 tỉ đồng). Trong khi đó với sự góp mặt trong vòng đấu chính, mỗi tay vợt (bất chấp thắng bại) sẽ nhận được 40.000 euro (khoảng 1,2 tỉ đồng). Đây cũng là mức thưởng tăng cao nhất, 14,29% so với giải thưởng Pháp mở rộng năm 2017. Tuy có tăng giá trị giải thưởng nhưng Ronald Garros bị xem là Grand Slam có giá trị giải thưởng thấp.

Trái với thực tế trên, Mỹ mở rộng luôn dẫn đầu trong bốn Grand Slam quần vợt thế giới về mặt giá trị giải thưởng. Với chức vô địch năm 2017, Rafael Nadal và Sloane Stephens mỗi người bỏ túi 3,7 triệu USD (hơn 84 tỉ đồng). Tuy nhiên, cho đến nay nhà tổ chức Mỹ mở rộng vẫn chưa công bố giá trị giải thưởng của mùa giải 2018.

Tại trận chung kết đơn nữ dự kiến diễn ra lúc 19 giờ ngày 9-6, Simona Halep đặt mục tiêu lần đầu đoạt vô địch Grand Slam trước đối thủ người Mỹ Sloane Stephens.

Theo lịch thi đấu tối nay (8-6), các trận bán kết đơn nam Pháp mở rộng sẽ lần lượt diễn ra giữa hai cặp đấu Nadal - DelPotro, Cecchinato - Dominic Thiem.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm