Vòng 20 giải hạng nhất: Tây Ninh mở cửa trụ hạng

Tây Ninh dưới thời HLV Nguyễn Trường Giang đang có dấu hiệu hồi sinh. Hai trận thắng quý TP.HCM và Trẻ BĐ Hà Nội giúp họ thắp lại tia sáng cuối đường hầm. Giải còn sáu lượt trận nữa và cơ hội trụ hạng chưa chắc chắn nhưng với những gì đang thể hiện, các cầu thủ Tây Ninh có thể tự hào bởi họ đã tận hiến hết sức trong cái nghi án mua độ ĐT Long An chưa có hồi kết.

Trận đấu muộn chiều qua (3-6), ĐT Long An kéo dài mạch thắng lên năm trận khi đè bẹp đội nhất bảng Hà Nội ba bàn trắng ngay trên sân khách. Chiến thắng không chỉ giúp đội bóng của bầu Thắng duy trì ngôi nhì bảng mà khiến cho trật tự tốp đầu vãn hồi sau một ngày HV An Giang hạ Trẻ SHB Đà Nẵng 3-0.

Thậm chí, ĐT Long An đã thu ngắn cách biệt với Hà Nội (38 điểm) xuống còn 4 điểm và đồng thời mở ra cơ hội tranh chức vô địch.

Đánh bại QNK Quảng Nam cách biệt 2-0, Đồng Nai (31 điểm, hạng tư) tiếp tục gây áp lực lên HV An Giang. Trong khi đó, SQC Bình Định (30 điểm, hạng tư) sân nhà hòa 1-1 với XSKT Cần Thơ (29 điểm, hạng sáu) và tương tự, XSKT Lâm Đồng (27 điểm, hạng chín) hòa 1-1 Than Quảng Ninh (29 điểm, hạng bảy).

Sau vòng 20, các đội bóng nghỉ hơn một tháng để tránh vòng chung kết Euro 2012 và củng cố lực lượng.

MQ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm