Vòng đua nước Pháp 2008: Doping hết thuốc chữa!

Tội đồ doping lần này là tay đua Ý Ricardo Ricco 24 tuổi, có biệt danh dữ dội “Rắn hổ mang” với nước rút thần tốc đoạt chức á quân Vòng đua nước Ý trước đó. Giải này anh đang mặc áo trắng dành cho cua-rơ trẻ xuất sắc nhất. Anh đã bị xét nghiệm dính chất tăng lực EPO sau chặng bốn nên trước khi bắt đầu chặng 12 đã bị cảnh sát Pháp bắt giữ, áp tải rời khỏi đội.

Cả đội Saunier Duval của Ricco cũng bị liên lụy khi cảnh sát lục soát cả xe buýt chở đội nên sau đó tuyên bố tự nguyện rút lui “ngừng toàn bộ hoạt động”.

Thật kinh tởm khi trong hai năm liên tiếp, Vòng đua nước Pháp đã bể ra với chín trường hợp doping tất cả.

Với nạn doping này, vòng đua danh giá nhất thế giới có đóng cửa để cấm doping? 

PV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm