VTC độc quyền U-23 châu Á, Hà Đức Chinh khai hỏa giải 'đen'

VTC phát sóng độc quyền vòng loại U-23 châu Á 2020

Next Media, đơn vị giữ bản quyền các trận đấu Việt Nam tại vòng loại U-23 châu Á 2020 vừa quyết định bắt tay với VTC và VOV phát sóng các trận đấu trong khuôn khổ bảng K do Việt Nam đăng cai.

Các trận đấu của tuyển U-23 Việt Nam sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của VTC và VOV.

Tổng cộng sẽ có 6 trận đấu tại bảng K, được Đài Truyền hình Kỹ thuật số (VTC) và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) sản xuất, phát sóng trên các kênh VTC1, VTC3 và phát thanh trên VOV.

Theo lịch thi đấu vòng loại, Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Brunei ngày 22-3, đối đầu Indonesia ngày 24-3 và gặp Thái Lan vào ngày 26-3. Song song với ba trận đấu này, các cuộc đối đầu giữa Thái Lan – Indonesia, Brunei – Indonesia, Thái Lan – Brunei cũng được VTC và VOV phát sóng trực tiếp phục vụ người hâm mộ.

Trong thông báo của mình, đơn vị hợp tác toàn diện với VFF - Next Media cho biết sẵn sàng cấp phép cho tất cả các kênh truyền hình trung ương, địa phương muốn tiếp sóng nguyên trạng toàn bộ 6 trận đấu.

Tiền đạo Hà Đức Chinh giải tỏa cơn khát bàn thắng trong màu áo CLB SHB Đà Nẵng. ẢNH: FoxSports

Chinh “đen” khai hỏa trước ngày lên tuyển U-23

Cú đánh đầu phút bù giờ, không chỉ giúp tiền đạo Hà Đức Chinh giải tỏa ức chế trước khi lên tuyển hội quân cùng U-23, mà còn đem về 1 điểm quý giá cho SHB Đà Nẵng sau trận hòa Quảng Nam 2-2.

Với bàn thắng giải tỏa tâm lý, Đức Chinh được HLV Lê Huỳnh Đức chúc mừng đồng thời dặn dò cố duy trì sự bùng nổ từ bước đệm này. Trước đó, HLV SHB Đà Nẵng hai lần chê bai tiền đạo 21 tuổi, mất cảm giác sau khi trở về từ đội tuyển quốc gia.

Lê Huỳnh Đức cho rằng việc tiếp xúc quá nhiều với giới truyền thông khiến Hà Đức Chinh lơ là chuyên môn. Thế nên ông cấm Chinh “đen” trả lời phỏng vấn, tập trung 100% chuyên môn cho bóng đá. Và bàn thắng là câu trả lời tinh gọn nhất của Chinh "đen".

Đội tuyển U-16 nữ Việt Nam. ẢNH: VFF

U-16 nữ Việt Nam giành quyền vào vòng chung kết châu Á

Kết quả chia điểm ở lượt trận cuối với Iran, U-16 nữ Việt Nam chính thức cùng U-16 Australia vượt qua vòng bảng, giành suất tham dự VCK U-16 nữ châu Á 2019.

Trước đó, U-16 Việt Nam đã giành chiến thắng trước U-16 Lào, gặp thất bại trước U-16 Australia. Với tỉ số hòa 0-0 U-16 Iran lượt đấu cuối, thầy trò HLV Nguyễn Thị Mai Lan có được bốn điểm, giành suất nhì bảng sau U-16 Australia (toàn thắng 3 trận) đi tiếp vào VCK.

Với kết quả này, VCK U-16 nữ châu Á diễn ra tại Thái Lan tháng 10 tới sẽ bao gồm 8 đội bóng: Thái Lan, Việt Nam, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc và Bangladesh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm