‘Vua châu Á’ được vinh danh trọng tài của năm

Điều đáng nói là vị trọng tài này đến từ châu Á, vốn là nơi mà phong trào bóng đá không thể lớn mạnh được như với châu Âu và Nam Mỹ. Vậy nhưng Irmatov vẫn đánh bại một loạt đồng nghiệp khác để được vinh danh ở ngôi cao nhất.

Trọng tài Ravshan Irmatov đã được vinh danh và đang nắm kỷ lục bắt các trận VCK World Cup.

Ravshan Irmatov, 38 tuổi, được phong hàm FIFA năm 2003, từng năm lần được vinh danh Trọng tài xuất sắc nhất châu Á (AFC). Ông là người cầm còi trong những trận đấu quan trọng đỉnh cao như trận bán kết Asian Cup 2015 tại Úc, trận chung kết lượt về AFC Champions League 2015 giữa Al-Ahli (UAE) và Guangzhou Evergrande (Trung Quốc).

Năm 2014 cũng được xem là một năm thành công của trọng tài đến từ thủ đô Tashkent. Ông đã có vinh dự bắt chính trận tứ kết giữa Hà Lan và Costa Rica, đây là trận cầu giúp ông đạt kỷ lục bắt chín trận vòng chung kết World Cup, vượt mặt các đồng nghiệp như Joel Quiniou (Pháp), Benito Archundia (Mexico) và Jorge Larrionda của Uruguay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm