Woods thoát hiểm ở Honda Classic

Woods thoát hiểm ở Honda Classic ảnh 1
Người hâm mộ vẫn đang ngóng chờ sự trở lại thực sự của Woods.
Trong sự nghiệp vinh quang, Tiger Woods từng không ít lần lật ngược tình thế ngoạn mục vào những giây phút cuối cùng. Và, đoạn kết của ngày thi đấu hôm qua tuy không đem lại cho anh danh hiệu nhưng đó là dấu hiệu chứng tỏ golf thủ 38 tuổi vẫn còn khả năng chịu đựng áp lực và biết phải làm gì trong những thời điểm khó khăn. Với hai birdie liên tiếp ở hai hố cuối cùng hôm qua golf thủ người Mỹ đạt thành tích 2 gậy âm (68 gậy). Tổng cộng, sau hai vòng đấu anh có một gậy âm, đủ điều kiện để ở lại với giải. "Tôi nắm được cơ hội rồi đánh mất, nắm lại được rồi lại mất nhưng cuối cùng tôi cũng đã thành công. Hôm nay, cảm giác giống như một trận chiến vậy", Woods nói. Trong ngày thi đấu đầu tiên Woods không tạo được nhiều cơ hội thực sự để giành birdie. Dù xác xuất đánh lên green rất cao, nhưng anh phải sử dụng đến 34 gậy gạt. Nhưng, hôm qua Woods đã làm điều trái ngược. Tỷ lệ đưa bóng xuống fairway và green ít hơn - thậm chí hai lần đánh bóng vào khu vực khán giả và một lần đưa bóng xuống hồ nước, nhưng số cơ hội giành birdie lại cao hơn.Khi Woods bước vào hố số 8, tức là hố thứ 17 của anh, nguy cơ bị loại rất cao khi chỉ xếp thứ 71 với một gậy dương. Nhưng, có lẽ với nguồn động viên to lớn từ khán giả nhà (Florida) - trong đó đặc biệt là cậu con trai 3 tuổi Charlie, Woods cảm thấy anh không thể để mất mặt. Sau khi giành birdie với cú gạt thành công từ gần 2 mét, anh vững tin bước vào hố cuối cùng. Từ fairway, anh đánh bóng lên green, nhắm đến lỗ cờ rồi dừng lại cách đích chừng 3 mét. Birdie lại đến, và Woods ở lại với giải đấu mà lần đầu tiên anh góp mặt trong sự nghiệp chuyên nghiệp. Kết thúc ngày thi đấu hôm qua Justin Rose và Tom Gillis vươn lên chiếm ngôi đầu với cùng 8 gậy âm. Xếp ngay sau là Dickie Pride và Rory McIlroy - người sẽ chiếm ngôi số một thế giới nếu vô địch giải - với một gậy nhiều hơn.Một số kết quả đáng chú ý ở vòng 2-8: J Rose (Anh), T Gillis (Mỹ); -7: R McIlroy (Bắc Ireland), D Pride (Mỹ); -6: V Taylor (Mỹ), B Harman (Mỹ), J Walker (Mỹ); -5: H English (Mỹ), K Bradley (Mỹ), C Howell III (Mỹ); - 3: G McDowell (Bắc Ireland); -2: P Harrington (Ireland), B Davis; -1: L Westwood (Anh), T Woods (Mỹ). Theo Doãn Mạnh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm