Xót xa tiền cho đại hội TDTT

Quả thật đại hội TDTT toàn quốc 2014 có quá nhiều điều để nói và quá nhiều dấu lặng lẫn dấu hỏi. Nhưng có lẽ điều đáng nói nhất là cái cách tiêu tiền vào những chỗ thành tích ảo, hào nhoáng và giả tạo.

Lâu nay, những việc như vậy không phải ít. Có điều những người có trách nhiệm hoặc làm ngơ hoặc không kiên quyết vì bệnh cả nể “được anh - được tôi”.

Nói đúng hơn có đến ba bảng tổng sắp huy chương chứ không phải là hai. Một bảng theo thực tế diễn ra tại đại hội, một bảng nhờ vào quy đổi huy chương từ SEA Games 2013, Asiad 2014... và phải có thêm bảng thứ ba đúng nhất với nội lực của các đoàn đó là bảng tổng sắp không có yếu tố “mua - mướn - mượn”.

Đất nước còn nghèo, người dân còn phải lao động cật lực và dè sẻn từng đồng trong cuộc mưu sinh, thế mà biết bao ngàn tỉ đồng đổ ra cho đại hội TDTT như thế mà ý nghĩa thật và đúng của nó thì không đạt được thấy xót xa quá.

NGUYỄN HOÀNG ANH (1 Quang Trung, TP Cần Thơ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm