Thêm 8 đối tượng trộm chó sa lưới

Chiều ngày 4/11/2011, Thượng tá Phan Đình Sửu - Trưởng CA huyện Nghi Lộc cho PV biết, trưa ngày 4/11, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một nhóm đối tượng chuyên ăn trộm chó đang nghỉ tại một nhà nghỉ ở thành phố Vinh (Nghệ An). Ngay lập tức, CA huyện Nghi Lộc phối hợp với CA TP Vinh vào cuộc điều tra.
Chiều cùng ngày (4/11), lực lượng CA TP Vinh và CA huyện Nghi Lộc bất ngờ ập vào nhà nghỉ Lâm Viên, ở phường Trung Đô, TP Vinh và tóm gọn 8 đối tượng (2 nữ, 6 nam) đang thuê nghỉ tại đây. Các đối tượng sau đó được đưa về trụ sở CA huyện Nghi Lộc để lấy lời khai.
Tại CQĐT CA huyện Nghi Lộc, các đối tượng khai gồm: Lương Đình Tình (SN 1991, trú xóm 3, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc); Trần Hoàng Tuấn (SN 1990, trú tại huyện Quỳ Hợp); Hồ Văn Toàn (SN 1989, trú xóm 1, xã Hưng Chính, huyện Hưng Nguyên); Nguyễn Đình Tâm (SN 1993, trú xóm 4, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc); Cao Viết Hoài (SN 1985, trú xóm 4, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh); Trần Hoàng Thiện (SN 1993, trú xóm 2, xã Nghi Xá, Nghi Lộc); Nguyễn Thị The (SN 1992, trú xóm 7, xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn) và Phạm Thị Phúc (SN 1994, trú xóm 19, xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn).

Thêm 8 đối tượng trộm chó sa lưới ảnh 1

8 đối tượng đang tạm giữa tại CA huyện Nghi Lộc để tiếp tục điều tra làm rõ.
Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ tháng 7/2011 đến nay đã gây ra 57 vụ trộm chó với số lượng lên đến hàng trăm con. Địa bàn bọn chúng câu trộm chó chủ yếu là các huyện Nghi Lộc, TX Cửa Lò, Diễn Châu, Nam Đàn, Thanh Chương và TP Vinh. Các đối tượng tiêu thụ tài sản trộm được tại điểm thu gom chó ở chợ Vinh (TP Vinh). Số tiền thu được các đối tượng dùng để ăn chơi nhảy múa, thuê nhà nghỉ Lâm Viên làm nơi trú ngụ để trộm cắp.
Thượng tá Phan Đình Sửu cho biết thêm, đây là các đối tượng nằm trong chuyên án 911T mà CA huyện Nghi Lộc xác lập và thực hiện truy bắt từ tháng 9/2011 đến nay. Trước đó, ngày 19/10/2011 CA huyện đã tóm gọn 14 đối tượng trong nhóm này và đã tiến hành kiểm điểm trước dân. Gần đây nhất vào ngày 1/11/2011, CA huyện tiếp tục bắt thêm 7 đối tượng khác và cũng tiến hành tổ chức kiểm điểm trước dân. Như vậy, từ tháng 9 đến đầu tháng 11/2011, CA huyện Nghi Lộc phối hợp với quần chúng nhân dân, CA TP Vinh bắt giữ 3 vụ trộm chó với quy mô lớn gồm 29 đối tượng.

CA huyện Nghi Lộc đã ra quyết định tạm giữ các đối tượng trên để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo Nguyễn Duy (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm