Thêm bốn ca nhiễm H7N9 mới ở Trung Quốc

Như vậy số ca nhiễm được phát hiện đến nay ở Trung Quốc là bảy ca gồm bốn ca ở Giang Tô, một ca đang nguy kịch ở tỉnh An Huy và hai ca đã tử vong ở Thượng Hải.

Hãng tin AP cho biết cùng ngày 2-4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xác nhận đây là lần đầu tiên tìm thấy dòng virus H7N9 nhiễm sang người. WHO ghi nhận không có ca nào nhiễm từ người sang người và loại trừ nguy cơ phát dịch.

Tại Thượng Hải, chính quyền đã triển khai kế hoạch can thiệp khẩn cấp và yêu cầu các bệnh viện thường xuyên giám sát các ca nhiễm hô hấp. Chính quyền cũng thông báo không tìm thấy virus cúm gia cầm trong 34 mẫu xét nghiệm lấy từ heo chết thả trôi trên sông Hoàng Phố.

Tại Bắc Kinh, báo Tin Tức Bắc Kinh cho biết cơ quan y tế đã thêm virus H7N9 vào hệ thống giám sát các ca bệnh cúm và bệnh phổi trong điều kiện không rõ ràng. Ngày 1-4, lãnh thổ Đài Loan bắt đầu tăng cường kiểm soát thân nhiệt hành khách đến từ Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Macau.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm