Thêm một trùm giang hồ đất Cảng được giảm án

Tuấn “tượng” đã từng thoát án nhờ bệnh tâm thần
Tuấn “tượng” đã từng thoát án nhờ bệnh tâm thần

Trước đó, Tuấn “tượng” từng thoát án nhờ bệnh tâm thần và bị CQĐT bắt, phục hồi điều tra ngày 13-4-2013.

Phiên sơ thẩm vụ án này được mở từ giữa tháng 9-2013. Theo cáo trạng của vụ án, ngày 17-2-2012, Tuấn “tượng” có mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Quốc Huy (tức “Hiếu nhom”, ngụ Lê Chân, Hải Phòng). Tuấn gọi điện về cho một số đàn em mang theo súng, dao đi tìm nhóm của Huy để trả thù.

Nhóm của Tuấn đã đến hiệu cầm đồ của Huy đập phá, hành hung người. Do không chạy kịp nên Huy bị chém mấy nhát, bể cá và một số đồ đạc trong nhà bị nhóm của Tuấn dùng súng bắn vỡ. Huy được đưa đi cấp cứu với thương tích làm giảm 42% sức khỏe.

Sau khi bị bắt, trùm giang hồ đất Cảng một thời này đã trưng ra “bùa hộ mệnh” để thoát án là hồ sơ mắc bệnh động kinh di chứng có rối loạn tâm thần, mất khả năng kiểm soát hành vi, cần phải áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc. Trong thời gian chữa bệnh, có một số lần Tuấn “tượng” trốn khỏi bệnh viện về Hải Phòng đòi nợ, đe dọa thanh toán một số người…

Ngày 14-3-2013, sau khi tổ chức khám lại và xác nhận tình trạng sức khỏe của Tuấn “tượng” đã ổn định, cơ quan công an Hải Phòng đã thực hiện lệnh bắt, phục hồi điều tra đối với Tuấn “tượng”.

Sau phiên sơ thẩm, Tuấn “tượng” có đơn kháng cáo vì cho rằng mức án 8 năm tù giam quá nặng. Căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ mới như bị hại có đơn xin giảm án, bị cáo đã bồi thường thiệt hại, tòa phúc thẩm tuyên phạt Tuấn 4 năm 6 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”, 6 tháng tù về tội “hủy hoại tài tài sản” và 12 tháng tù về tội “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng mức hình phạt là 6 năm tù giam.

Trước đó, ngày 27-2, trùm giang hồ từng thoát án nhờ bệnh tâm thần là Mai Đức Vượng (tức Tộ “tích”) cũng được giảm án từ 20 năm xuống 19 năm tù giam với các tội danh giết người, cố ý gây thương tích trong phiên tòa phúc thẩm.

Theo THÂN HOÀNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm