Kết nối: Tuần lễ từ 28-12-2014 đến 4-1-2015

Đầu năm xin có lời ngợi ca tầm nhìn của các vị lãnh đạo, rất thực tế, rất chân thành. Chủ tịch Nguyễn thế Thảo của Hà Nội chỉ mong “Người Hà Nội đi ra đường trật tự như TP.HCM” chứ không mong muốn xa xôi như Thụy Sĩ. Người đứng đầu Chính phủ đặt mục tiêu “đuổi kịp các nước trong khu vực”, không đặt mục tiêu xa xôi như “sánh vai các cường quốc năm châu”. Phải rất chân thành mới nói được như vậy. BÙI VĂN 

Có nhiều ý nghĩ đến khi định viết status đầu của 2015. Nhưng rồi muốn đưa vài bức ảnh người mẹ trẻ mình chụp chiều cuối năm ở Dền Thàng, trong sân một ngôi nhà gỗ, mùi đất, mùi heo gà, mùi gỗ ẩm bao quanh...

Ta thường lấy cái thước đo vui-buồn, sướng-khổ của ta để đo thiên hạ. Thay vì thế hãy chia sẻ với nhau, có khi sẻ chia chỉ chút ít cái khó của người cũng đã nhận được sẻ chia niềm vui giản dị sâu xa từ họ. Ở đâu có cuộc sống, ở đó có cái đẹp, hạnh phúc và niềm vui. Như ở đâu có mặt trời, ở đó có cỏ hoa. Nếu đời ta không vui, đấy là do ta ở nơi cớm nắng mà thôi. Đừng trách cứ mặt trời! TRẦN ĐĂNG TUẤN

Dự báo xe buýt dành riêng cho phụ nữ ở Hà Nội sau khi thí điểm sẽ vắng hoe. Còn các xe trong tuyến bị kêu là có nhiều hiện tượng quấy rối gì gì đó... lại đông đột biến! Các mẹ, các chị bỏ cả xe máy đi xe buýt tuyến này!

Không tin à? - Để xem! MẠNH QUÂN

Những người lính ngã xuống ở chiến trường đã là một nỗi đau nhưng khi họ bị lãng quên hay thậm chí bị cố tình ỉm đi vì lý do chính trị, ngoại giao như những người lính Nga ở miền Đông Ukraine hiện tại hay những người lính Việt Nam ở biên giới Việt-Trung ngã xuống năm 1979, ở đảo Gạc Ma 1988 trong quá khứ thì nỗi đau của gia đình còn nhân lên gấp bội. GIANG LE (TS Lê Hồng Giang)

Kết nối: Tuần lễ từ 28-12-2014 đến 4-1-2015 ảnh 4

Nghiên cứu Nho giáo như mọi triết thuyết khác trong tinh thần tự do học thuật thì nói làm gì, có phải tới bây giờ với Viện Khổng Tử, người Việt mới bắt đầu nghiên cứu đâu! Các nhà Nho Việt Nam đã nghiên cứu từ xa xưa, Phan Châu Trinh từng diễn thuyết về Khổng Mạnh theo cái nhìn mới của ông, ngay ở miền Nam trước 1975 trong tinh thần tự do học thuật nhiều học giả cũng nghiên cứu về Khổng tử và Nho giáo, kể cả dịch sách. Tôi lúc còn là sinh viên cũng từng tự đóng tiền đi học chữ Nho ở một trung tâm chỉ vì mê thơ Đường. Nhưng đưa tư tưởng Khổng tử theo quan điểm của chế độ Bắc Kinh vào Việt Nam qua Viện Khổng tử do Bắc Kinh chủ trì là chuyện khác. Chắc chắn nó chỉ nhằm duy trì, củng cố một trật tự thế giới theo quan điểm của Bắc Kinh. Bản chất vấn đề là thế nên đừng nói chuyện khoa học, tự do học thuật ở đây. ĐOÀN KHẮC XUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm