2.000 trẻ em Quảng Nam được uống sữa miễn phí một tháng

Thì trong những ngày đầu năm 2008, văn phòng Tetra Pak tại Việt Nam đã chuyển đến hai huyện miền núi bị thiệt hại nặng trong cơn lũ vừa qua là Bắc Trà My và Nam Trà My (Quảng Nam) gần 26.000 hộp sữa.

Cùng với sự giúp sức của Tỉnh đoàn Quảng Nam, các hộp sữa tiệt trùng đã được chuyển đến các trường mầm non tại các xã miền núi. Gần 2.000 trẻ em được uống sữa trong một tháng khi đến trường học từ ngày 17-1-2008. Cũng nhân dịp Tết nguyên đán, Tetra Pak đã trao tặng 214 phần quà cho học sinh và giáo viên gặp khó khăn của huyện.

“Sữa nước trong các hộp giấy của Tetra Pak thường được các tổ chức cứu trợ trên thế giới sử dụng cho các chương trình cứu trợ thiên tai và chống suy dinh dưỡng cho trẻ em. Chúng tôi mong rằng với chương trình khởi động này, các cơ quan và chính phủ sẽ giúp duy trì chương trình uống sữa trong trường học cho trẻ em để giúp gia tăng và ổn định số lượng trẻ em đến trường, đồng thời giảm thiểu tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cân nặng và chiều cao xuống mức thấp hơn...” - đại diện Tetra Pak cho biết.

Chương trình sữa học đường là một trong các hoạt động vì cộng đồng của Tetra Pak trên toàn cầu và tại Việt Nam. Với kinh nghiệm thực hiện chương trình sữa học đường trên 65 quốc gia, Tetra Pak cùng với tổ chức phi chính phủ và các cơ quan chính phủ thực hiện các chương trình sữa học đường tại các quốc gia, giúp cải thiện rõ rệt tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em độ tuổi đến trường.

NG.MẪN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm