MỜI THAM GIA DỰ THI

Cuộc thi ảnh đẹp “Vì môi trường xanh” do báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ CÁCH THỨC DỰ THI

- Mọi cá nhân đang sinh sống, làm việc trên đất nước Việt Nam (kể cả người nước ngoài) đều có thể gửi ảnh dự thi.

- Cách thức gửi ảnh dự thi

Gửi ảnh dự thi bằng file vào địa chỉ email: moitruong@phapluattp.vn hoặc chép file ảnh dự thi qua USB gửi trực tiếp tại tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM (địa chỉ 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM).

II. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI TÁC PHẨM ẢNH DỰ THI

Quy cách ảnh dự thi

- Ảnh dự thi là ảnh đơn dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh có định dạng JPG, độ phân giải 300 dpi. Dung lượng của file tối thiểu 1MB và không quá 5MB, rõ nét.

- Ảnh không được dùng kỹ xảo lắp ghép, xóa, làm sai lệch nội dung thực tế (cho phép được chỉnh độ sáng tối, độ tương phản, độ nét).

- Ảnh dự thi phải gửi kèm đầy đủ các thông tin (bằng tiếng Việt, có dấu) gồm: tên tác phẩm, họ tên thật, địa chỉ liên hệ, điện thoại, email của tác giả.

- Mỗi ảnh dự thi phải gửi kèm theo chú thích ảnh về thời gian, địa điểm, đối tượng chụp và một đoạn viết ngắn (bắt buộc) của tác giả (tối đa 100 chữ) diễn đạt ý nghĩa của bức ảnh, trong đó nhấn mạnh thông điệp “Vì môi trường xanh”.

Số lượng ảnh dự thi: Mỗi tác giả được gửi tối đa 5 (năm) ảnh dự thi.

. Về tác quyền

- Ảnh gửi dự thi phải là ảnh độc quyền gửi cho báo Pháp Luật TP.HCM, chưa được đăng trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác (báo giấy, báo điện tử, Facebook, diễn đàn…).

- Tác giả tự chịu trách nhiệm về hình ảnh và lời bình của mình, phải chịu toàn bộ trách nhiệm về bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến nguồn gốc, quyền tác giả, quyền sở hữu… BTC không chịu trách nhiệm trong mọi tranh chấp liên quan đến tác phẩm dự thi.

. Về thời gian

- Ảnh phải được chụp trong khoảng thời gian từ 1-1-2013 đến ngày nộp ảnh dự thi.

- Thời gian BTC nhận ảnh dự thi từ ngày công bố thể lệ cuộc thi đến hết ngày 31-12-2013.

- Cuộc thi ảnh “Vì môi trường xanh” sẽ được tổng kết và trao giải thưởng vào tháng 2-2014.

. Về tính hợp lệ: Các trường hợp sau đây xem như ảnh dự thi không hợp lệ và bị loại mà không cần phải đưa ra lý do hay giải thích:

- Ảnh dự thi không đúng chủ đề;

- Vi phạm thuần phong mỹ tục;

- Ảnh dự thi không đúng quy cách;

- Ảnh gửi dự thi không phù hợp thời gian quy định.

III. BAN GIÁM KHẢO CUỘC THI

Ban Giám khảo Cuộc thi ảnh “Vì môi trường xanh - 2013”, gồm các  ông có tên sau:

- Ông Mai Ngọc Phước, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TPHCM, Trưởng ban.

- Ông Lê Xuân Thăng, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội nhiếp ảnh TP.HCM, thành viên.

- Ông Huỳnh Trí Dũng - Nghệ sĩ nhiếp ảnh ESVAPA, AVAPA, phóng viên ảnh, thành viên. 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1 giải nhất: Trị giá 10 triệu đồng và quà tặng của nhà tài trợ.

1 giải nhì: Trị giá 8 triệu đồng và quà tặng của nhà tài trợ.

1 giải ba: Trị giá 5 triệu đồng và quà tặng của nhà tài trợ.

5 giải khuyến khích: Trị giá 3 triệu đồng/giải và quà tặng của nhà tài trợ.

10 giải do bạn đọc bình chọn trên website: www.phapluattp.vn: trị giá 2 triệu đồng/giải.

Ngoài ra, thông tin và những quy định liên quan, người tham dự giải và bạn đọc có thể truy cập tại địa chỉ www.phapluattp.vn.

BÁO PHÁP LUẬT TP HỒ CHÍ MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm