VietinBank: Thương hiệu lớn nhất ngành ngân hàng Việt Nam

Hãng tư vấn định giá thương hiệu Brand Finance (Anh) vừa công bố danh sách 50 thương hiệu giá trị lớn nhất Việt Nam năm 2015 (Vietnam top 50 brands 2015). Đây là lần đầu tiên các thương hiệu Việt Nam được Brand Finance đưa vào danh sách được định giá hằng năm.

Các tiêu chí đánh giá gồm: Khả năng làm tăng giá trị sản phẩm của thương hiệu; mức độ ảnh hưởng đối với quyết định mua của khách hàng; chi phí để xây dựng thương hiệu thành công; giá trị mua bán trên thị trường chứng khoán và khả năng tạo ra lợi nhuận của thương hiệu.

Brand Finance cũng đánh giá độ mạnh của các thương hiệu theo thang A, AA và AAA. Trong đó, thương hiệu VietinBank được đánh giá ở mức A, giá trị thương hiệu đạt 197 triệu USD. Với giá trị này, VietinBank có giá trị thương hiệu số một của ngành ngân hàng Việt Nam.

Theo ông Lại Tiến Mạnh - Giám đốc điều hành Công ty Tư vấn Quản trị thương hiệu Mibrand, việc công bố kết quả định giá các thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam sẽ mang đến cho doanh nghiệp (DN) Việt một cách nhìn nhận mới mẻ và thực chất về giá trị của thương hiệu đối với DN. Cũng theo chuyên gia này, trong bối cảnh Việt Nam đã kết thúc đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), thương hiệu sẽ là vũ khí tối thượng giúp DN cạnh tranh với thương hiệu ngoại.

VietinBank - thương hiệu giá trị nhất của ngành ngân hàng Việt Nam

Giá trị thương hiệu gắn liền với sự chuyên nghiệp, tận tâm, thấu hiểu khách hàng.

Trước đó, vào trung tuần tháng 10-2015, theo công bố bảng xếp hạng 1.000 DN nộp thuế thu nhập DN lớn nhất Việt Nam năm 2015 (V1000) thì VietinBank đứng thứ năm trong top 10. Đặc biệt, VietinBank sáu năm liên tiếp dẫn đầu trong số chín ngân hàng nằm trong top 50 của V1000.

Cũng trong năm 2015, lần thứ tư liên tiếp, VietinBank lọt vào top 2.000 DN lớn nhất thế giới do Tạp chí Forbes xếp hạng (Forbes Global 2000). Mới đây, VietinBank vinh dự lần thứ sáu liên tiếp vào top 10 Sao vàng đất Việt. Giải thưởng nhằm bình chọn và tôn vinh các DN có thương hiệu và sản phẩm đi đầu trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Tính đến 30-6-2015, tổng tài sản toàn hệ thống VietinBank đạt 686.000 tỉ đồng, tăng 24.600 tỉ đồng (+3,72%) so với đầu năm, đạt 92% kế hoạch ĐH đại cổ đông giao; tổng nguồn vốn huy động đạt gần 615.000 tỉ đồng, tăng 19.700 tỉ đồng (+3,3%) so với đầu năm, đạt 91% kế hoạch ĐH đại cổ đông giao; tổng dư nợ cho vay và đầu tư đạt 638.900 tỉ đồng, tăng 22.000 tỉ đồng (+3,6%) so với đầu năm; lợi nhuận trước thuế lũy kế đến 30-6-2015 ở mức 3.879 tỉ đồng, đạt 53% kế hoạch năm 2015.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm