1 phụ nữ bị lũ cuốn chết khi đi làm rẫy

Tối 29-11, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho hay địa phương này đã có một người tử vong do mưa lũ.

Chiều cùng ngày, người dân vớt được thi thể bà Đinh Thị Đát (65 tuổi, ngụ xã An Dũng, huyện An Lão, Bình Định) trên sông An Lão đoạn chảy qua xã An Hòa, huyện An Lão. Theo UBND huyện An Lão, bà Đát bị lũ cuốn trôi khi đi làm rẫy vào sáng cùng ngày.

Nước ngập nhiều căn nhà ở huyện Hoài Ân. Ảnh: NHK

Theo thông tin từ chính quyền các địa phương ở Bình Định, lũ dâng cao đã gây ngập hàng ngàn căn nhà ở các vùng trũng thấp, ven sông. Nhiều nhất tại huyện Hoài Ân với hơn 1.500 căn nhà bị ngập nước, trong đó nhiều nhà bị ngập hơn 1m.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Hữu Khúc, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, cho biết chính quyền đã hỗ trợ sơ tán hàng trăm gia đình ở các vùng bị ngập sâu, có nguy cơ sạt lở đất đến các khu vực cao.

Đến chiều tối 29-11, nhiều khu dân cư tại các xã Ân Hảo Tây, Ân Hảo Đông, Ân Tín, Ân Mỹ thuộc huyện Hoài Ân đã bị lũ cô lập. Phần lớn các tuyến giao thông ở các xã này đều bị chia cắt, ách tắc do ngập sâu trong nước, nhiều đoạn ngập sâu gần 1m, không thể qua lại.

Sơ tán người dân đi tránh lũ ở huyện Hoài Ân. Ảnh: NHK

Tương tự, nhiều khu dân cư tại các huyện An Lão, Tuy Phước, Phù Cát cũng bị ngập trong nước, nhiều đường giao thông quan trọng bị chia cắt. Riêng xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước có hơn 300 căn nhà bị ngập nước.

Tại huyện Phù Cát, chính quyền địa phương đã sơ tán gần 40 hộ ở khu vực núi Gành thuộc xã Cát Minh có nguy cơ sạt lở đất do mưa lớn.

Tại TP Quy Nhơn, nhiều vùng dân cư ở phường Ghềnh Ráng, Nhơn Phú, Trần Quang Diệu bị ngập lụt. Quốc lộ 1 đoạn qua phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn bị ngập sâu, dài hơn 500m khiến các phương tiện lưu thông rất khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm