11 ngư dân Bình Định trên 2 tàu cá bị mất liên lạc

Tối 22-12, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho hay hiện vẫn chưa tìm thấy 11 ngư dân trên hai tàu cá của tỉnh này bị mất liên lạc. Trong khi đó, do ảnh hưởng bão nên 26 tàu cá đã phải dừng tìm kiếm hai tàu bị nạn và đang trên đường vào bờ.

Hai tàu cá bị mất liên lạc cùng ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn. Đó là tàu BĐ 96665 TS của ông Huỳnh Văn Trung với sáu ngư dân và tàu BĐ-96412 TS của ông Nguyễn Hoàn với năm ngư dân.

Tàu cứu hộ cứu tàu cá của ngư dân Bình Định bị nạn. Ảnh: DSO

Lúc 7 giờ 50 ngày 20-12, khi đang đánh bắt trên vùng biển cách đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng) 120 hải lý về hướng đông bắc, tàu của ông Trung bị mất liên lạc. Trước đó, lúc 7 giờ 30 hôm  19-12, tàu của ông Hoàn bị mất liên lạc với gia đình và các tàu trong tập đoàn.

Ngoài ra, trong những ngày qua, nhiều tàu cá của ngư dân Bình Định liên tục bị nạn khi đang đánh bắt hải sản.

Cụ thể, lúc 11 giờ ngày 20-12, tàu cá BĐ 96542 TS của ông Đỗ Văn Tùng (ngụ xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn) cùng 6 ngư dân bị ngập nước, sắp chìm trên vùng biển cách Cửa Việt (Quảng Trị) 67 hải lý. Tàu BĐ 97159 TS trong tổ đội đánh bắt đã kịp thời chạy đến cứu an toàn sáu ngư dân. Dự kiến tối 22-12, tàu cá BĐ 97159 TS sẽ đưa sáu ngư dân bị nạn vào cảng Đà Nẵng.

Trong khi đó, lúc 14 giờ ngày 22-12, tàu cứu hộ SAR 27-01 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm hàng hải Việt Nam đã tiếp cận, ứng cứu ba ngư dân Bình Định và lai dắt tàu cá BĐ 98026 TS bị hỏng máy lúc cách TP Tuy Hòa 40 hải lý. Dự kiến rạng sáng 23-12, tàu cứu hộ SAR 27-01 sẽ đưa ba ngư dân cùng tàu BĐ 98026 TS vào cảng Nha Trang (Khánh Hòa).

Cũng theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, hiện tàu SAR 411 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm hàng hải Việt Nam đã đưa sáu ngư dân Bình Định và lai dắt tàu cá bị nạn BĐ 93086 TS vào cảng Hòn La (Quảng Bình) an toàn. Tàu cá này trước đó cũng bị hỏng máy, phải thả trôi tự do.

Còn rạng sáng 22-12, tàu cá BĐ-96959 TS của ông Đỗ Nưng (ngụ huyện Hoài Nhơn) đã tiếp cận, ứng cứu bốn ngư dân bị nạn trên tàu cá BĐ 97151 TS. Trước đó, trong khi đang đánh bắt trên vùng biển cách đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng) 14 hải lý, tàu cá BĐ 97151 TS do ông Trần Văn Thành (ngụ xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng bị rớt chân vịt, phải thả trôi tự do nhiều ngày.

Hiện có một tàu cá chưa rõ số hiệu đang trợ giúp ba ngư dân còn lại sau khi tàu cá BĐ 96055 TS do ông Trương Văn Hồng (ngụ xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn) bị chìm trên vùng biển cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) 187 hải lý. Trước đó, rạng sáng 19-12 tàu cá BĐ- 96055 TS bị sóng đánh sập cabin. Vụ tai nạn làm một ngư dân rơi xuống biển mất tích, hai người khác bị thương nặng, toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc trên tàu bị hư hỏng, không thể liên lạc. Đến 15 giờ ngày 19-12, tàu cá BĐ- 95966 TS của ông Trần Văn Minh đã đến ứng cứu, đưa hai ngư dân bị thương vào bờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm