11 người chết trong 3 ngày mưa lũ tại miền Bắc

Theo đó đã có 11 người chết (Trong đó, Cao Bằng 3 người, Lai Châu 2 người, Lạng Sơn 2 người, Sơn La 1 người, Bắc Giang 1 người, Yên Bái 1 người, Thanh Hóa 1 người), 3 người mất tích và 11 người bị thương.

Như vậy nếu tính cả thiệt hại về người trong đợt mưa lịch sử tại Quảng Ninh thì đã có 28 người chết, 26 người bị thương và một số người vẫn đang mất tích trong đợt mưa lũ kéo dài gần 10 ngày qua tại Miền Bắc.

Hậu quả mưa lũ tại Quảng Ninh đang được khắc phục. Ảnh: CTV Hồ Phương.

Cũng theo BCĐ TƯ PCTT, ngoài thiệt hại về người, mưa lũ 3 ngày qua đã gây thiệt hại lớn về tài sản tại nhiều tỉnh Bắc Bộ với 122 căn nhà bị sập đổ, cuốn trôi và 3.666 ngôi nhà bị ngập nước. Khoảng 1.1858 ha lúa và hoa màu bị ngập đổ, thiệt hại, trong đó riên lúa khoảng 10500 ha.

Cùng với đó, hàng chục đoạn đê xung hiếu bị sụt lún, sạt lở, hư hỏng. Hơn 11 km đường kênh mương bị thiệt hại. Khoảng 28,3 vạn m3 đất đá đã bị sạt lở xuống các tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ.

Tổng thiệt hại ước tính đến thời điểm này tại các tỉnh miển bắc là hơn 181 tỷ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm