12 ngư dân gặp nạn trên biển Cù Lao Chàm

Ngày 11-12, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm (TP Hội An, Quảng Nam) vừa ứng cứu 12 ngư dân gặp nạn khi đang hoạt động trên biển.

Theo đó, lúc 4 giờ 20 phút cùng ngày (11-12), tàu BĐ 94757 TS do ông Nguyễn Văn Bi (39 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, Bình Định) làm thuyền trưởng, đang hoạt động trên vùng biển gần đảo Cù Lao Chàm thì va vào Hồn Mồ làm vỡ be mũi tàu, có nguy cơ bị chìm.

Tàu lưới vây gặp nạn trên vùng biển Cù Lao Chàm. Ảnh: HA

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm đã điều động một ca nô cùng 12 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận tàu gặp nạn cùng ngư dân bơm nước, hướng dẫn tàu bị nạn vào khu vực Bãi Bìm (Cù Lao Chàm).

Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm đã khoá các van chứa khoảng 3.500 lít dầu D.O đề phòng sự cố tràn dầu.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm cùng ngư dân khoá các van đề phòng sự cố tràn dầu. Ảnh: HA

Được biết, tàu BĐ 94747 có công suất 550 CV, hành nghề lưới vây, xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) vào ngày 10-12.

Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 12 ngư dân, tất cả đã được ứng cứu an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm