2 bệnh viện hạng I của Bộ Công an chi viện các tỉnh phía Nam chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, hai bệnh viện Hạng I của lực lượng Công an nhân dân là Bệnh viện 19-8 và Bệnh viện Y học Cổ truyền vừa xuất quân chi viện 40 y, bác sĩ cho các tỉnh phía Nam chống dịch.

Hai bệnh viện hạng I của Bộ Công an chi viện các tỉnh phía Nam chống dịch. Ảnh: BCA

Đây là đợt xuất quân lần thứ tư của lực lượng Y tế Công an nhân dân, nhằm chi viện nhân lực cho TP.HCM và nhiều tỉnh thành trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Ở đợt xuất quân này, đoàn cán bộ của hai Bệnh viện Hạng I Công an nhân dân ở phía Bắc sẽ cùng với Bệnh viện 199 (Bệnh viện hạng I tại Đà Nẵng) lên đường hỗ trợ ba địa phương Bình Dương, Đồng Nai và Long An.

Đoàn công tác lên đường hỗ trợ ba địa phương Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Ảnh: BCA

Bộ Công an cho biết kể từ ngày 5-7 đến nay, liên tiếp bốn đoàn công tác với hàng trăm y, bác sĩ Công an nhân dân đã xung phong tình nguyện lên đường tiếp sức chống dịch COVID-19 tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm