2.000 tỉ đồng xây hồ cấp nước Sài Gòn

Trước tình trạng sông Sài Gòn nhiễm mặn, công tác cấp nước gặp khó khăn, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) đề xuất cần phải xây hồ tích trữ nước ngọt. Hồ dự kiến xây dựng ở địa bàn huyện Củ Chi nhưng hiện Sawaco chưa xác định vị trí cụ thể.

Trước đề xuất của Sawaco, trong báo cáo gửi UBND TP ngày 18-5, Sở KH-ĐT TP cho biết theo quy hoạch phục vụ công tác thủy lợi của TP cũng có dự án hồ điều hòa, trữ nước. Hồ dự kiến được xây dựng tại khu vực Bến Mương Láng The (thuộc địa bàn ba xã Phước Vình Anh, Tân Thạnh Tây, Tây Thạnh Đông, huyện Củ Chi).

Trước tình trạng sông Sài Gòn nhiễm mặn, TP.HCM cần có hồ trữ nước ngọt lớn, phục vụ công tác cấp nước (ảnh 2) Ảnh: TRUNG THANH

Theo quy hoạch, hồ điều hòa Bến Mương Láng The có tổng diện tích hơn 450 ha, có thể tích chứa hơn 8 triệu m3 nước. Hồ này có khả năng duy trì lượng nước ngọt ổn định hơn 3 triệu m3 nước để cung cấp nước cho mục đích sinh hoạt và thủy lợi. Tổng mức đầu tư dự án này lên đến 2.000 tỉ đồng.

Trước hai dự án nói trên, Sở KH-ĐT TP cho rằng để tránh trùng lắp nên gộp lại thành một dự án để kêu gọi đầu tư. Tuy nhiên, theo Sở KH-ĐT TP, do dự án có mức đầu tư 2.000 tỉ đồng -thuộc dự án nhóm A nên TP phải trình Thủ tướng xem xét quyết định.

Từ đầu năm 2016 đến nay Nhà máy cấp nước Tân Hiệp (Hóc Môn, TP.HCM) nhiều lần phải ngưng lấy nước do nước sông nhiễm mặn quá cao .Ảnh: TRUNG THANH

Nhằm kịp đưa dự án xây hồ trữ nước ngọt ở Củ Chi vào kế hoạch thực hiện trong giai đoạn 2016-2020, Sở KH-ĐT kiến nghị UBND TP giao cho Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan góp ý sớm góp phản biện về dự án này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm