2.000 trẻ tử vong mỗi năm vì TNGT chủ yếu do không đội MBH

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho biết WHO ước tính trên thế giới cứ bốn phút lại có một trẻ em mất do tai nạn giao thông (TNGT). Riêng tại Việt Nam, hằng năm có khoảng 2.000 trẻ thiệt mạng vì vấn đề này, trong đó nguyên nhân gây tử vong hàng đầu là do điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm (MBH). “Vì vậy, tuần lễ kêu gọi các nhà lãnh đạo, người lớn hãy hành động vì an toàn của các em…” - ông Lê Đình Thọ nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, phụ huynh học sinh, chính quyền địa phương đã ký cam kết nhắc nhở con em mình nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông đường bộ. Dịp này, Bộ GTVT tặng 400 MBH cho các học sinh Trường THCS Tân Định (Hoàng Mai, Hà Nội).

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm